(HBĐT) - Ngày 21/3, Sở VH-TT&DL tổ chức họp báo cáo nhanh về kết quả khai quật di chỉ khảo cổ tại mái đá Phứng Quyền (còn gọi là mái đá Ông Quyền, Đán Phứng Quyền), nằm ở chân dãy núi Piềng Lộng, xóm Hịch 2, xã Mai Hịch (Mai Châu).


Đoàn nghiên cứu trao đổi kết quả khai quật trước khi kết thúc công tác thăm dò, nghiên cứu năm 2023.

Mái đá Phứng Quyền đã được điều tra, thăm dò từ năm 1976. Tình trạng hiện tại mái đá bị đào phá khá nhiều do người dân khai thác phân dơi phục vụ trồng trọt. Tuy nhiên, phía sát vách hang và khoảng đất trước cửa hang còn khá tốt, tầng văn hoá có thể rất dày. Tháng 7/2021, đoàn nghiên cứu của Viện Khảo cổ học đã mở hố thăm dò nhưng do diễn biến dịch bệnh Covid-19, hố thăm dò tạm dừng ở độ sâu 1m. Mặc dù vậy, đoàn đã thu được kết quả khoa học quan trọng đóng góp cho mục đích tái dựng lại môi trường.

Được sự cho phép của UBND tỉnh tại Công văn số 778/VPUBND-NVK, ngày 6/2/2023 về việc thăm dò khảo cổ học mái đá Phứng Quyền, đoàn nghiên cứu của Viện Khảo cổ học phối hợp các nhà khoa học Nhật Bản, Sở VH-TT&DL, Bảo tàng tỉnh, Phòng VH-TT huyện Mai Châu tiếp tục thực hiện công tác thăm dò, nghiên cứu.

Quá trình thực hiện khai quật từ ngày 6 - 23/3, đoàn nghiên cứu đã thu được 17 mẫu than trong địa tầng đáng tin cậy, ứng với các lớp địa tầng khác nhau. Mẫu than ở sâu nhất thuộc về lớp văn hoá của cư dân đầu tiên cư trú tại di chỉ theo trật tự địa tầng đã khai quật. Về di tích động vật, vỏ nhuyễn thể địa tầng rất phong phú, kết quả phân loại ở các lớp có tới 9 loại ốc có kích thước rất nhỏ chỉ vài mm. Do vậy, đây là lần đầu tiên trong khai quật khảo cổ ở Việt Nam tìm thấy mẫu vỏ ốc này. Trước đó, ở đợt thăm dò năm 2021 tại điểm khai quật, đoàn đã phát hiện 2 di tích mộ táng và vài lớp xương người rải rác ở các lớp gần bề mặt.

Bên cạnh thông tin về kết quả tìm thấy sau kết thúc đợt khai quật tại mái đá Phứng Quyền,Viện Khảo cổ và chuyên gia Nhật Bản đánh giá đây là di chỉ còn nguyên vẹn về tầng văn hoá nhất Việt Nam được phát hiện từ trước đến nay, là điểm khảo cổ đặc biệt có giá trị; đề nghị địa phương quan tâm bảo vệ di chỉ và có kế hoạch khai quật để tiếp tục nghiên cứu.


Bùi Minh

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục