(HBĐT) - Xây dựng được nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB), nổi bật là các CLB văn hoá, văn nghệ, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) trở thành một trong những điểm sáng về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở. Từ đây, đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được thực hiện hiệu quả.


Thành viên CLB văn nghệ Mường Rậm, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) giao lưu hát thường đang - bộ mẹng.

CLB Bốn Mường và CLB văn nghệ Mường Rậm vừa phối hợp phục dựng sắc bùa chiêng Mường chúc Tết đầu xuân lần thứ nhất. Cùng với đó, các loại hình văn hoá, nghệ thuật, trò chơi dân gian đặc sắc của đồng bào Mường được tái hiện một cách đầy đủ, sinh động. Diễn ra tại nhà sàn của hộ dân và nhà văn hoá xóm Rậm Cọ, chương trình không chỉ thu hút người dân ở khu dân cư mà còn đón các CLB bạn đến giao lưu và khá đông du khách trong huyện, trong tỉnh đến tìm hiểu, trải nghiệm.

Tại đây, người dân và du khách được chứng kiến nghi thức Dấy chiêng (thức chiêng), sắc bùa quanh làng ra cánh đồng, phát rác nhà sàn, hát chúc. Sau nội dung phục dựng trò chơi đánh mảng, chương trình được tiếp tục với tuần rượu cần, hát đáp lời, nhạc tài tử cò ke ống kháo và cuối cùng là hát dân ca rằng thường - bộ mẹng và hát giao duyên. 

Anh Bùi Bảo Du, Chủ nhiệm CLB Bốn Mường cho biết: Tháng 8/2022, Đoàn xã có Quyết định thành lập và ra mắt CLB Thanh niên lưu giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, lấy tên là CLB Bốn Mường. Từ đó đến nay, CLB đã tập hợp, thu hút được trên 20 đoàn viên, thanh niên cả ở trong và ngoài xã có chung đam mê, sở thích. Chương trình phục dựng sắc bùa chiêng Mường chúc Tết đầu xuân lần thứ nhất là ý tưởng được CLB ấp ủ đã lâu nhằm góp sức giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống. 

Trên địa bàn xã Thượng Cốc còn có 1 mô hình CLB văn hoá tiêu biểu khác là CLB giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường của trường THPT Quyết Thắng. Sự ra đời của CLB đã tạo "sân chơi” giao lưu văn hoá, văn nghệ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, góp phần chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng môi trường học đường văn hoá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh mà vẫn giữ được những nét đẹp văn hoá của dân tộc.

Sau hơn 3 năm thành lập, CLB phát triển ngày càng lớn mạnh, duy trì sinh hoạt, tập luyện, trình diễn và tổ chức được nhiều hoạt động trải nghiệm về hát đúm giao duyên, hoà tấu nhạc cụ, trò chơi dân gian, giới thiệu trang phục, ẩm thực dân tộc Mường… Qua đó góp phần nuôi dưỡng tình yêu và trách nhiệm của mỗi học sinh về bảo tồn giá trị truyền thống.

Xã Thượng Cốc hiện có dân số đông, dân tộc Mường chiếm tới 98%, sinh sống ở 14 xóm trên địa bàn. Theo đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, coi việc nhận diện giá trị và phát huy vai trò của văn hoá là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam toàn diện. Thông qua các giải pháp tuyên truyền, khuyến khích và thúc đẩy, nhận thức của các tầng lớp Nhân dân chuyển biến, nâng cao, phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở các khu dân cư được đẩy mạnh. Trên địa bàn có 3 CLB ở khu dân cư, 1 CLB ở trường học tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá; 14/14 xóm thành lập đội văn nghệ cơ sở. Hàng năm, địa phương duy trì tổ chức các hoạt động lễ hội, hội thi, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi bổ ích, nâng cao ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ trong Nhân dân.    

Bùi Minh



Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục