(HBĐT) - Là một trong số ít dân tộc có chữ viết và còn được sử dụng khá thường xuyên cho đến nay, chữ viết Nôm Dao đang được cấp uỷ, chính quyền quan tâm, cộng đồng dân tộc Dao ở các địa phương trong tỉnh tham gia bảo tồn, phát huy giá trị tri thức bản địa.


Ông Lý Hồng Minh ở bản Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) tâm huyết với việc bảo tồn, truyền dạy chữ viết Nôm Dao.

Đã ở tuổi ngoài 80 nhưng cụ Bàn Văn Thân ở xã Vầy Nưa (Đà Bắc) vẫn rong ruổi khắp các bản làng người Dao để truyền dạy chữ. Cụ bảo chữ nôm Dao chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, kết nối tâm linh, trong đó chứa đựng những giá trị văn hoá, đạo đức. Nguyên là cán bộ xã, trăn trở khi chữ của dân tộc Dao ngày càng ít người biết và có nguy cơ mai một, cụ đã nhờ vào sự trợ giúp của các thành viên mạng lưới bảo tồn tri thức bản địa của tỉnh lập tờ trình chính quyền xã cho dạy phổ biến chữ Nôm Dao cho cán bộ, nhân dân. Hơn 10 năm qua, cụ đều đặn duy trì mở lớp truyền dạy chữ dân tộc Dao. Bằng tâm huyết của người thầy cao tuổi, hàng trăm cán bộ và người dân trong xã đã đọc, viết cơ bản và nhận biết được mặt chữ.

Một người thầy dạy chữ Nôm Dao khác trên địa bàn huyện Đà Bắc cũng miệt mài truyền dạy cho người dân là ông Lý Hồng Minh ở bản Sưng, xã Cao Sơn. Theo ông Minh, chữ viết không thể thiếu trong đời sống người Dao, ra đời còn do nhu cầu từ chính bản thân mỗi người mong muốn giữ gìn bản sắc văn hoá, phong tục tập quán, tri thức dân gian. Trải qua nhiều thế hệ, các cuốn sách cổ vẫn được lưu truyền trong một số gia đình với nội dung phong phú. Ở bản Sưng, người dân ý thức được việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hoá, trong đó có tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Minh chứng là lớp học của ông giáo Lý Hồng Minh thu hút đông đảo người dân tham gia, trong đó có cả lứa tuổi trung niên, thanh niên, trẻ em. Bình quân mỗi tháng, ông tổ chức 2 - 3 buổi học cho 10 - 15 học viên. Thông qua việc học chữ, bà con hiểu thêm về đạo lý, phong tục, tập quán cũng như góp phần bảo tồn chữ viết đến mai sau.

Theo Sở VH-TT&DL, đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn tỉnh sống thành cộng đồng ở các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong và thành phố Hoà Bình, có nền văn hoá, lịch sử lâu đời và tri thức dân gian phong phú. Về chữ viết, họ không có văn tự riêng mà sử dụng chữ Hán đã được Dao hoá và gọi là chữ Nôm Dao. Những năm gần đây, để bảo vệ và phát huy bền vững di sản chữ viết của dân tộc Dao, bên cạnh mở lớp ngay tại cơ sở do chính người thầy trong cộng đồng truyền dạy, cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện động viên, khích lệ những người nắm giữ và truyền dạy di sản. Sở VH-TT&DL quan tâm xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân cho những người có nhiều cống hiến cho việc bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Dao. Thông qua đội ngũ nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng, công tác giữ gìn, phát huy di sản chữ Nôm Dao trong cộng đồng ngày càng được coi trọng.

Chữ Nôm Dao còn được bảo tồn gián tiếp và khai thác hiệu quả gắn với phát triển du lịch. Hiện nay, bản Sưng, xã Cao Sơn đang phát triển du lịch cộng đồng. Trên cơ sở đeo đuổi mục tiêu giữ gìn, phát huy giá trị, chữ viết Nôm Dao cùng các di sản khác của dân tộc Dao đang đem lại nguồn lợi cho người dân bản Sưng.

Bùi Minh


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục