Với những nhạc sĩ, thi sĩ và những người yêu âm nhạc ở Hòa Bình, năm 2023 được xem là một mùa bội thu: nhiều tác phẩm được sáng tác mới, nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các kỳ liên hoan, cuộc thi khu vực do các tỉnh và Trung ương tổ chức.


Tốp ca nam Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh biểu diễn nhạc phẩm "Người vùng cao đón khách” tại chương trình gặp mặt văn, nghệ sĩ đầu Xuân Giáp Thìn 2024. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Giáp Thìn 2024 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, nhạc sĩ Huy Tâm, hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền dành cho các văn nghệ sĩ, đó là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với các văn nghệ sĩ. Trên nền tảng đó, năm qua, Hội VHNT tỉnh nói chung, Chi hội Âm nhạc nói riêng đã ra quân với khí thế mới mạnh mẽ, đầy hứng khởi và đạt được những kết quả ngoài mong đợi. 

Trong năm, Chi hội Âm nhạc đã phối hợp Chi hội Múa và Văn phòng Hội VHNT tỉnh tham gia dàn dựng các ca khúc biểu diễn tại chương trình gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Quý Mão 2023 và Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI… để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Tổ chức đợt thực tế, điền dã tại bản Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc - bản du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Dao. Đến bản Sưng du khách được hoà mình vào thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, tham quan, trải nghiệm, khám phá phong cảnh hùng vĩ của vùng cao Đà Bắc. Tối đến thưởng thức các tiết mục văn nghệ của đồng bào Dao Tiền hay ngồi quây quần bên bếp lửa nướng khoai, luộc sắn, trò chuyện. Bên ánh lửa bập bùng, du khách được nghe những câu chuyện về cuộc sống của người Dao Tiền, về nghề giấy dó, chuyện cưới xin, lễ đặt tên, trang phục truyền thống, điệu múa chuông, bài thuốc dân tộc... những chất liệu dân gian truyền thống để cấu thành những vần thơ, điệu nhạc. Hàng chục tác phẩm thơ, nhạc đã được sáng tác trong chuyến đi này. Năm 2023, có gần 20 tác phẩm âm nhạc viết về vùng đất, con người Hòa Bình ra đời. Những ca khúc được kể đến như: Người thầy thuốc niềm tin, Mùa thu của em, Về Hòa Bình quê em, Về Đà Bắc quê em của nhạc sĩ Tống Đức Cửu; Thành phố nơi em sống, Thanh xuân bên đời, Niềm vui đến trường của nhạc sĩ Lê Thanh Nghĩa; tập ca khúc Mùa thu tím mắt em của nhạc sĩ Văn Thao; nhạc sĩ  Bùi Văn Hộ thực hiện đề tài "Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn giá trị dân ca Mường trong sinh hoạt cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình” và một số bài viết nghiên cứu được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương và của tỉnh.

Để những "đứa con tinh thần” được lan tỏa, được công chúng biết đến, nhiều tác giả đã đầu tư hòa âm, phối khí, công diễn tại các chương trình, sự kiện VHNT của địa phương, của tỉnh. Trong đó, nhạc sĩ Huy Tâm xây  dựng tập ca khúc phổ thơ "Tình khúc Hòa Bình năm 2023” và tổ chức đêm nhạc "Yên Mông - 50 năm một thời để nhớ”. Tham dự các kỳ liên hoan, các cuộc thi chuyên ngành do Trung ương và các tỉnh trong khu vực tổ chức, một số hội viên đã có tác phẩm đoạt giải cao như: nhạc sĩ Trương Sơn giành giải A tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc (đợt II), năm 2023 với tác phẩm "Người vùng cao đón khách” phổ thơ Lê Va; nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh đoạt 1 giải B với tác phẩm "Men tình”; nhạc sĩ Doãn Hải với ca khúc "Lời Bác vang vọng đến mai sau” đoạt giải B, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2023 tỉnh Hòa Bình. 

Năm qua, cùng với Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hòa Bình được chọn là điểm tổ chức cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Tham dự cuộc thi, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh mang đến chương trình chủ đề "Chiêng Mường thức giấc", gồm các tiết mục: hoà tấu "Chiêng Mường thức giấc", độc tấu sáo trúc "Nhớ về dòng sông", độc tấu sáo Mèo "Xuống chợ", hoà tấu "Linh thiêng thác Bờ" và hoà tấu tác phẩm nước ngoài "Luân vũ hoàn". Được chuẩn bị chu đáo từ khâu lên ý tưởng, dựng kịch bản đến luyện tập và biểu diễn, chương trình của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng, cung bậc cảm xúc với người xem. Kết quả đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Các hội viên: Đinh Tùng Bách, Bùi Đình Chiến, Trần Ngọc Dũng đoạt giải nhất, nhì tại liên hoan. 

Nhìn lại kết quả của những nỗ lực trong năm qua, những thi sĩ, nhạc sĩ tâm huyết cho rằng: Đó là những nốt thăng đáng mừng! Trong những ngày đầu Xuân 2024, những tác phẩm được giải vàng, giải bạc đó được thể hiện lại trong Ngày thơ Việt Nam và buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Giáp Thìn 2024 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. Đó là món quà quý giá tạo động lực, niềm hứng khởi cho các văn nghệ sĩ tiếp tục cống hiến để có những tác phẩm thơ, nhạc về Hòa Bình thăng hoa.


Thúy Hằng (CTV)

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục