Nhiều người dân đi chơi xa trong dịp nghỉ Tết dương lịch, nhưng các khu du lịch, giải trí, rạp chiếu phim... ở TP.HCM vẫn quá tải.

Khu du lịch Suối Tiên trong ngày đầu tiên của năm 2010 đã đón khoảng 60.000 lượt người đến tham quan, vui chơi giải trí. Tuy không tăng so với Tết dương lịch năm ngoái nhưng đây vẫn là một lượng khách lớn.

Khách đến khu du lịch Suối Tiên đông nghẹt từ ngoài cổng...

 

... đến bên trong.

 

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Không chỉ trò chơi mới phi thuyền vũ trụ, mà các trò chơi quen thuộc, người chơi cũng phải xếp hàng đợi.

Công trình giải trí mới nhất - phi thuyền vũ trụ, phục vụ cho Tết dương lịch vừa mở cửa đã rất thu hút người chơi. Đây là trò chơi cảm giác mạnh không dành cho người yếu tim, người chơi được bắn lên cao 50m sau đó đột ngột thả rơi thật nhanh về lại mặt đất. Chương trình biểu diễn cá heo và sư tử biển tại đại cung Lạc cảnh tiên ngư cũng là tiết mục hấp dẫn với 1.500 người xem mỗi suất (7 suất/ngày).

Đặc biệt, nếu như trong những dịp lễ khác, Suối Tiên thu hút một lượng khách đông đảo từ Campuchia sang và khách truyền thống từ các tỉnh lân cận TP.HCM, thì dịp Tết dương lịch năm nay, khu du lịch này lại là điểm đến của nhiều du khách phương Tây.

Lượng khách đến công viên văn hóa Đầm Sen tăng đột biến trong ngày đầu năm mới.

 

7.000 khán giả trên sân khấu 3.000 chỗ xem Hoài Linh diễn hài.

Trong khi đó, tại công viên văn hóa Đầm Sen, lượng khách tham quan trong ngày đẹp 1/1/2010 tăng đột biến với 130.000 lượt người. Đơn vị này cho biết, lượng khách của ngày đầu tiên năm mới tăng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Dù không xây dựng thêm hạng mục giải trí, trò chơi mới nào nhưng Đầm Sen vẫn đông khách do nằm ở vị trí thuận lợi trong nội thành. Lượng khách trẻ, các cặp đôi trong dịp này được cho là đang tăng, thay thế dần lượng khách đi theo kiểu gia đình.

Chương trình hài kịch của danh hài Hoài Linh diễn ra tại đây trong ngày 1/1 cũng đã góp phần gây cảnh quá tải cho công viên này. Khu sân khấu chỉ chứa được 3.000 chỗ, nhưng lượng khán giả đến xem chương trình lên đến 7.000 người, hơn một nửa trong số này phải đứng chen lấn tràn ra bên ngoài.

Chen lấn mua vé xem phim 3D Avatar.

 

Rồng rắn đợi tấm vé và chờ đến tuần sau mới được xem.

Tại cụm rạp chiếu phim Mega Star, hàng trăm khán giả xếp hàng rồng rắn để đợi mua vé xem bộ phim 3D Avatar. Cùng lúc, cả trăm khán giả khác cũng xếp hàng, gửi các thiết bị điện tử để vào rạp xem bộ phim này.

Dù quầy vé liên tục mở, khán giả mua được mỗi người nhiều nhất 6 vé, nhưng có vé trong tay vẫn phải đợi cả tuần sau mới đến lượt mình vào rạp xem phim. Hiện vé các suất chiếu (6 suất ngày cuối tuần, ngày lễ) từ nay đến ngày 31/1 đã được bán.

Một phiên bản 2D của Avatar cũng được tổ chức chiếu với số suất nhiều hơn nhằm giảm tải cho rạp 3D, song khán giả vẫn ùn ùn kéo đến mua vé (cao nhất 150.000 đồng/vé) xem phiên bản 3D.

 

                                                                            Theo VietNamnet

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục