Tối 9/3, tại Trung tâm văn hóa Pháp, đêm biểu diễn nghệ thuật “Ca trù – Cuộc gặp gỡ âm nhạc và thi ca” không chỉ dừng lại ở nghệ thuật đơn thuần mà bên cạnh đó có những điều khiến người trong và ngoài cuộc phải suy ngẫm.

Trong hàng trăm khách đến tham dự thì đa phần là người đứng tuổi, kiếm tìm mãi vẫn chỉ thấy lác đác vài bạn trẻ. Ca trù xem ra vẫn là "của lạ" với giới trẻ?

Những người lớn tuổi đến xem để tìm lại cái “ký ức” của môn nghệ thuật này. Nhưng giáo phường Thái Hà – nơi có đến 7 đời hát ca trù đã mang lại cho những vị “quan viên” một điều bất ngờ.

Sự góp mặt của hai ca nương mới 16 tuổi Kiều Anh và Thu Thảo trong các bài như Bắc Phản, Hồng Hồng Tuyết Tuyết khiến không ít người phải trầm trồ thán phục. Có lẽ trong bối cảnh những đào nương nổi tiếng đang dần mất đi thì hai em đã mang lại cho những người yêu ca trù hi vọng mới về một thế hệ kế tiếp.

Mô tả ảnh.
Trong bối cảnh gian phòng của thế kỉ 15, người xem như trở lại thời hoàng kim nhất của ca trù
Mô tả ảnh.
Kiều Anh, ca nương 16 tuổi trên sân khấu như một bông hoa e lệ. Khi đã trút bỏ bộ quần áo biểu diễn, cô tâm sự: “ Em tự hào vì được sinh ra trong gia đình có truyền thống ca trù, nhưng đáng tiếc thay các bạn của em lại không có may mắn như vậy. Dường như các bạn còn quá ít dịp để thưởng thức và tìm hiểu ca trù”.
Mô tả ảnh.
Đêm diễn cũng không thể thiếu sự góp mặt của hai nghệ sĩ nổi tiếng Thanh Hoài (phải) và Thúy Hòa với các ca khúc Tỳ Bà Hành, Giọng cổ, Vô Đề….
Mô tả ảnh.
Trải qua bao thăng trầm và biến động của thời cuộc, ca trù đôi khi đã phải gánh chịu sự tàn lụi và thiếu sinh khí. Cụ Nguyễn Văn Mùi tâm sự: “Ông cha tôi đều sống bằng nghề ca trù nên những lúc ca trù có trải qua giai đoạn thăng trầm nhất thì làm sao chúng tôi quên được cái nghiệp hát của mình, chúng tôi sống bằng nó sao mà nỡ quên được”.
Mô tả ảnh.
Sự góp mặt của hai ca nương mới 16 tuổi Kiều Anh và Thu Thảo trong các bài như Bắc Phản, Hồng Hồng Tuyết Tuyết khiến không ít người phải trầm trồ thán phục.
Mô tả ảnh.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện người có nhiều năm tâm huyết với nghệ thuật ca trù đã phát biểu trong tiếng nấc nghẹn ngào : “Tôi mong các bạn trẻ hãy tìm đến ca trù, tìm hiểu để rồi yêu lấy ca trù, yêu rồi để diễn ca trù, và diễn rồi thì để bảo tồn lấy ca trù”.


Chàng sinh viên người Pháp Benoit Baudaux sau khi xem xong chương trình đã nói: “Tôi rất mê ca trù, trước đây tôi chưa bao giờ được xem một thể loại âm nhạc nào như vậy. Nhưng đáng tiếc dường như các bạn trẻ Việt Nam còn quá thờ ơ với nó!”

Đêm diễn đã khép lại mang theo những trăn trở của những người làm chương trình về một loại hình nghệ thuật đặc sắc đang đứng trên bờ mai một

 

                                                                        Theo VietNamnet

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục