Chi hội nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV

Chi hội nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV

(HBĐT) - Ngày 10/3, Chi hội nghệ sĩ múa tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV để tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ III (2005 – 2009) và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ IV (2010 – 2015).

 

Chi hội nghệ sĩ múa tỉnh Hoà Bình được thành lập năm 1992. Hiện nay, chi hội có 18 hội viên, trong đó có 9 hội viên hội nghệ sĩ múa Việt Nam. Các hội viên tham gia hoạt động trên 4 lĩnh vực: sáng tác đạo diễn, huấn luyện giảng dạy, biểu diễn và nghiên cứu lý luận.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi hội và các hội viên đã sáng tác được 61 tác phẩm nghệ thuật múa và dàn dựng nhiều chương trình ca, múa, nhạc cho khu vực văn hoá quần chúng; 30 tác phẩm múa cho khu vực nghệ thuật chuyên nghiệp, 13 tổ khúc múa hoàng tráng, lễ hội - quảng trường; viết và hoàn thành 3 kịch bản dài tổ khúc và kịch múa về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoạt động biểu diễn đã vượt mọi khó khăn để đảm bảo hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu hàng năm từ 10% đến 30%. Ngoài ra, các hội viên của chi hội còn sưu tầm, nghiên cứu được 10 lễ hội và 12 điệu múa dân gian cổ truyền; tiếp tục nghiên cứu, công bố trên báo chí, đài PT – TH TW và địa phương 24 tiểu luận, 2 chương trình phim tài liệu truyền hình về nghệ thuật múa, không gian văn hoá cồng chiêng dân tộc Mường.

 

Nhiệm kỳ IV, chi hội nghệ sĩ múa tỉnh đã đưa ra những mục tiêu, phương hướng mới, như: Khắc phục những lối mòn cũ, phát huy nền nghệ thuật múa dân tộc, chọn lựa khai thác đề tài bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư sáng tác từ 18 đến 20 tác phẩm múa, xây dựng từ 20 đến 26 tác phẩm múa cho khu vực văn hoá quần chúng. Nỗ lực đưa nghệ thuật múa về với quần chúng, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

 

 

 

                                                                                 Dương Liễu

              

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục