Lần đầu trong lịch sử giải Oscar, một nữ đạo diễn giành được tượng vàng Oscar của hạng mục. Đạo diễn xuất sắc nhất. Phim The Hurt Locker của Kathryn Bigelow đánh bại phim Avatar để giành giải phim hay nhất và 5 tượng vàng cho những hạng mục khác
Cũng không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và báo chí, bộ phim về đề tài chiến tranh Iraq The Hurt Locker đã giành được giải thưởng danh giá Bộ phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 82, vừa diễn ra vào sáng qua, 8-3 (giờ VN) tại nhà hát Kodak (Los Angeles, Mỹ).
Kathryn Bigelow là nữ đạo diễn đầu tiên nhận giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất
Các thành viên trong đoàn làm phim đã thi nhau mang về 5 chiếc tượng vàng Oscar khác: Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Kathryn Bigelow; Kịch bản gốc xuất sắc nhất dành cho Mark Boal; Biên kịch phim xuất sắc nhất dành cho Bob Murawski và Chris Innis; Hòa âm xuất sắc nhất dành cho Paul N.J. Ottosson và Ray Beckett; Biên tập âm thanh xuất sắc nhất dành cho Paul N.J. Ottosson.
Tiếng nói của nữ giới
Chiếc tượng vàng Oscar dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất là một món quà quý giá nhất mà nữ đạo diễn tài năng Kathryn Bigelow nhận được. Trong suốt 82 năm tồn tại của giải thưởng danh giá này, lần đầu một nữ đạo diễn đã được tôn vinh ở ngôi vị cao nhất, bỏ lại sau những đạo diễn giới mày râu tài năng như James Cameron (chồng cũ của Kathryn Bigelow). Vị trí “Nữ hoàng trường quay” đã được
60 tuổi, Jeff Bridges nhận giải Oscar đầu tiên
Sandra Bullock, nhận giải Mâm xôi vàng hôm trước, hôm sau cô nhận giải Oscar
The Hurt Locker đã bước lên bục vinh quang với sự đồng thuận tuyệt đối của gần 6.000 thành viên Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoa Kỳ và của hầu hết khán giả. “Không gì có thể miêu tả được điều này. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một người. Tôi dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người lính đang đánh cược mạng sống của mình ở chiến trường. Tôi luôn cầu mong tất cả họ đều được trở về nhà bình an” - Kathryn Bigelow chia sẻ.
Thực tế, cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Kathryn và James chỉ là những đồn đoán của người ngoài cuộc. Khi Kathryn giơ cao chiếc tượng vàng trong xúc động, James Cameron đã đứng lên vỗ tay cổ vũ một cách cuồng nhiệt và chỉ nói “Yes, yes”. Điều đó phần nào khẳng định chính James Cameron cũng đã dự đoán giây phút chiến thắng của Kathryn. Cô hoàn toàn xứng đáng được hưởng thành quả ấy.
Hạnh phúc cho những người lần đầu nhận giải
Nhìn lại, tất cả những gương mặt chiến thắng tại giải Oscar lần này đều là những nghệ sĩ gạo cội ở
Có người đã 5 lần có tên trong danh sách đề cử giải Oscar của nhiều năm trước, như Jeff Bridges (với vai diễn trong phim Crazy Heart). Chính điều đó khiến cho chiến thắng của họ tại mùa giải Oscar năm nay càng thêm ý nghĩa.
Kết quả của Oscar luôn mới. Điều đó phản ánh sự thừa nhận khách quan của giới chuyên môn nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ về những cống hiến của nghệ sĩ trong từng công việc, vai diễn và tác phẩm điện ảnh của họ chứ không phụ thuộc vào tên tuổi, thương hiệu hàng đầu nào đó. Vì thế, Oscar vẫn luôn là giải thưởng danh giá.
Sắc đẹp, tài năng và nước mắt
Cameron Diaz diện chiếc váy được đánh giá đẹp nhất trên thảm đỏ
|
Các giải thưởng khác
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Monique trong phim Precious (tựa đầy đủ là Precious: Based on the Novel Push by Sapphire). Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Jeff Bridges trong phim Crazy Heart. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christoph Waltz trong phim Inglourious Basterds. Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Up (đạo diễn Pete Docter ) Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất dành cho Rick Carter và Robert Stromberg (Art Direction); Kim Sinclair (Set Decoration) với phim Avatar. Quay phim xuất sắc nhất dành cho Mauro Fiore với phim Avatar. Thiết kế trang phục xuất sắc nhất dành cho Sandy Powell với phim The Young Victoria. Phim tài liệu xuất sắc nhất: The Cove (đạo diễn Louie Psihoyos và Fisher Stevens). Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: Music by Prudence (đạo diễn Roger Ross Williams và Elinor Burkett). Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: The Secret in Their Eyes của Argentina (đạo diễn El Secreto de Sus Ojos). Hóa trang xuất sắc nhất dành cho Barney Burman, Mindy Hall và Joel Harlow với phim Star Trek. Âm nhạc trong phim xuất sắc nhất: Up của nhà soạn nhạc Michael Giacchino. Ca khúc trong phim xuất sắc nhất dành cho The Weary Kind (trong phim Crazy Heart) nhạc và lời của Ryan Bingham và T Bone. Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: Logorama của Nicolas Schmerkin. Phim hành động ngắn xuất sắc nhất: The New Tenants của Joachim Back và Tivi Magnusson. Biên tập âm thanh xuất sắc nhất dành cho Paul N.J. Ottosson với phim The Hurt Locker. Hòa âm xuất sắc nhất: Paul N.J. Ottosson và Ray Beckett với phim The Hurt Locker. Kỹ xảo trong phim xuất sắc nhất dành cho Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham và Andrew R. Jones với phim Avatar. Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Geoffrey Fletcher với phim Precious: Based on the Novel Push by Sapphire. |
Theo NLĐ
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.