Chương trình Người phụ nữ thời đại (phát sóng lúc 21g30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7) đang được khán giả truyền hình chú ý. Điều đặc biệt, người dẫn chương trình là một nữ biên kịch điện ảnh. Chúng tôi đã trò chuyện với nữ biên kịch Châu Thổ về vai trò MC của chị và chương trình này.

 

Nhà biên kịch Châu Thổ.

- PV: Vì sao đang đắt show trong nghề biên kịch chị lại lấn sân sang làm MC truyền hình?

Nhà biên kịch Châu Thổ: Nói chính xác, vai trò tôi đảm nhận trong chương trình Người phụ nữ thời đại là Host. Host là người chịu trách nhiệm chính cho chương trình, vừa biên tập, vừa xử lý ngay tại chỗ mọi việc diễn ra trên sân khấu, gợi mở cho các nhân vật đang có mặt trên sân khấu hào hứng để tham gia đúng vai trò của họ. Host phải dẫn dắt cho câu chuyện chạy ngay trước ống kính, ứng phó ngay các tình huống xảy ra. Nói nôm na là viết kịch bản trước ống kính truyền hình.

Tôi đã phải suy nghĩ thật nhiều trước khi nhận lời. Ngày đầu tiên đứng trước 5 máy quay tại phim trường, tôi đã phát hoảng nhưng đến lúc này, sau 3 đợt ghi hình, tôi cảm nhận mình sẽ làm được và thấy yêu thích. Một trong những điều làm tôi yêu thích chương trình này là tôi  tiếp cận được, chia sẻ với hàng trăm số phận phụ nữ, với những câu chuyện đời đầy cuốn hút và hấp dẫn. Điều này rất tốt cho nghề biên kịch của tôi.

- Điều khác biệt nhất trong chương trình Người phụ nữ thời đại so với các chương trình phụ nữ khác?

Hiện nay, các chương trình về phụ nữ phần lớn đi vào những chuyện làm đẹp hoặc trao đổi những chuyện chung chung về tình yêu và hạnh phúc gia đình. Với chương trình này, nội dung chính là nhìn thẳng và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống tình cảm của mỗi phụ nữ trong cuộc sống đời thường của họ. Họ đã và đang có một cuộc sống gia đình như thế nào? Họ yêu ra sao? Ghét gì? Mơ ước và có kế hoạch hành động như thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình của họ?

- Những chia sẻ có giúp ích gì cho họ?

Một chị giáo viên dạy nhạc, khi tham gia chương trình, đang trong một tâm trạng u uất vì chồng mình suốt ngày lầm lì không nói, còn chị thì nói quá nhiều mà chồng chị vẫn không thay đổi. Ngay trong chương trình, chị cho biết người chồng đã bỏ đi 2 ngày và bản thân chị cũng thấy không sao. Nhưng khi ở phần cuối chương trình, tôi hỏi lại “chị có còn yêu anh ấy không?”, chị đã im lặng hồi lâu và sau đó nói một cách dứt khoát: “Tôi vẫn còn yêu anh ấy”. Câu nói đó, bình thường, chị không bao giờ đủ bản lĩnh để nói với chồng. Sau chương trình, chồng chị đã quay về và chị nói cả hai vợ chồng đang cố gắng để thay đổi. Họ đang quây quần bên đứa con nhỏ lên 5 thật hạnh phúc.

Còn có chị khi được hỏi mơ ước gì, chỉ trả lời: “Tôi chỉ mơ ước có bữa cơm chiều đầy đủ mọi người trong gia đình mà thôi”. Bởi trong ngôi nhà sang trọng của chị, điều đó thật hiếm hoi. Tôi nghĩ, có người chồng nào lại nỡ làm ngơ trước nỗi niềm ấy sau khi xem chương trình?!

- Có ý kiến cho rằng, chương trình Người phụ nữ thời đại nhưng không thấy chân dung những người phụ nữ hiện đại?

Chúng tôi không có tham vọng vẽ một bức chân dung hoàn chỉnh về một người phụ nữ hiện đại. Chúng tôi chỉ có mong ước vẽ lên chân dung của những người phụ nữ bình dị, thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, đang phải đối mặt với những vấn đề của thời đại như thế nào mà thôi.

 

                                                                           Theo SGGP

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục