Sau 3 năm thực hiện với nhiều khó khăn, trắc trở, bộ phim “Vó ngựa trời Nam” dài 37 tập (biên kịch: Phạm Thùy Nhân, đạo diễn: NSƯT Lê Cung Bắc, Hãng phim TFS sản xuất) sẽ chính thức phát sóng từ ngày 27-3 vào lúc 20 giờ 30 các tối thứ năm, sáu, bảy và chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

 

Diễn viên Huỳnh Đông (phải) trong vai Huỳnh Văn Nghệ.

Là bộ phim lịch sử, dựa theo cuộc đời của nhà quân sự, nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ, Vó ngựa trời Nam đưa người xem trở về những thập niên đầu thế kỷ 20. Cuộc đời của nhà thơ, nhà quân sự Huỳnh Văn Nghệ được bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ đầy vất vả. Vốn xuất thân trong gia cảnh nghèo khó nhưng Huỳnh Văn Nghệ lại học rất giỏi, là học sinh duy nhất của Trường Mỹ Lộc (Bình Dương) được nhận học bổng vào Trường Pétrus Ký Sài Gòn. Trong thời gian học tại Pétrus Ký, Tám Nghệ (Huỳnh Văn Nghệ) sớm làm quen với Chủ nghĩa Cộng sản. Ra trường, ông tiếp tục tham gia các hoạt động cách mạng. Thời gian ở Bangkok (Thái Lan), Huỳnh Văn Nghệ đã cùng với nhóm Việt kiều yêu nước tổ chức tờ báo Hồn Cố Hương. Ông là cây viết chủ lực với bút danh Thanh Kiếm Thần, kêu gọi mọi người ủng hộ Việt Minh đứng lên chống lại quân xâm lược Pháp - Nhật. Tại Sài Gòn, Huỳnh Văn Nghệ gia nhập Ủy ban Kháng chiến Nam bộ do Trần Văn Giàu lãnh đạo…

Với đầu óc già dặn của một nhà chính trị, tài thao lược của một nhà quân sự và tâm hồn lãng mạn của một thi sĩ, Huỳnh Văn Nghệ đã thu phục được một số tổ chức riêng lẻ, tự phát tập hợp thành một lực lượng thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; biến Tân Uyên (Bình Dương) nói riêng, miền Đông nói chung thành căn cứ cách mạng vững chắc, để từ đó quân dân miền Đông có những trận đánh xuất quỷ nhập thần, khiến thực dân Pháp và bọn tay sai phải kiêng nể, khiếp sợ. Biệt danh Huỳnh Văn Nghệ - “Hùm xám miền Đông” cũng bắt đầu nổi lên từ đó…

Trong Vó ngựa trời Nam, Huỳnh Văn Nghệ là nhân vật dẫn dắt toàn bộ câu chuyện như một nhân chứng lịch sử. Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân cho biết, ông muốn xây dựng nhân vật Huỳnh Văn Nghệ trước hết là một con người, một nhà thơ nhiều cảm xúc chứ không chỉ là một nhà quân sự khô khan. Hai người phụ nữ gắn bó với cuộc đời Huỳnh Văn Nghệ được đưa vào phim là hai hình ảnh rất cảm động về đức hy sinh, tình yêu lớn lao mà họ đã dành cho Huỳnh Văn Nghệ. “Nếu nhân vật cô Lan và cô Thành trong phim là hai người phụ nữ có thật ngoài đời thì nhân vật cô Nhạn - người phụ nữ thứ ba yêu Huỳnh Văn Nghệ - là nhân vật hư cấu. Tôi vẫn nghĩ, một người tài giỏi, có tâm hồn thi ca lãng mạn như Huỳnh Văn Nghệ được nhiều phụ nữ yêu thương cũng là lẽ thường. Vấn đề là đưa vào phim sao cho hợp lý, chấp nhận được”, nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân bộc bạch.

Phim chinh phục khán giả bởi câu chuyện với nhiều tình tiết, cung bậc mà qua đó người xem không chỉ hiểu thêm về cuộc sống, tinh thần chiến đấu của cha ông ta, của người dân Nam bộ, mà còn hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử và cốt cách của Huỳnh Văn Nghệ - người đã được đồng đội và người dân Nam bộ gọi là “Thi tướng rừng xanh”. Diễn viên Huỳnh Đông đã có một vai diễn, một sự hóa thân khá xuất sắc. Chính anh cũng nhìn nhận: “Sau khi tham gia phim, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều bằng chính những trải nghiệm từ trong phim. Vào vai Huỳnh Văn Nghệ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm diễn viên của tôi”. 

Có thể nói, Vó ngựa trời Nam là phim truyền hình có thời gian thực hiện dài nhất, tính đến hiện nay. Dù gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng như phải dừng giữa chừng thì việc bộ phim vẫn kịp ra mắt đúng kế hoạch là một cố gắng rất lớn của cả ê kíp làm phim và của Hãng phim TFS.

 

                                                                           Theo SGGP

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục