Nhiều nơi trên đường phố được trang trí đèn hoa tràn đầy không khí, sắc màu Noel

Nhiều nơi trên đường phố được trang trí đèn hoa tràn đầy không khí, sắc màu Noel

Những ngày này, vào buổi tối, đường phố khu trung tâm thêm rực rỡ với đèn hoa, các khu nhà cao tầng, khu trung tâm mua sắm trang hoàng lộng lẫy mặt tiền với những hình nộm người tuyết, ông già Noel, cây thông… đậm sắc đỏ, trắng, xanh lá cây quen thuộc mừng đón Giáng sinh và năm mới. Người dân thành phố từ khắp các quận huyện và tỉnh thành lân cận cùng đông đảo du khách quốc tế đã hội tụ về đây, chia sẻ niềm vui Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới nhiều hy vọng.

 

Hòa trong sắc màu vui tươi ấy, chương trình “Vòng tay bè bạn” tổ chức vào tối 25-12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, với chủ đề Sắc màu đêm đông sẽ gửi đến khán giả trẻ những ca khúc Giáng sinh vui tươi và những tình khúc hay về mùa đông, với sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Như Ý, Wanbi Tuấn Anh, Zina (giải nhất Ngôi sao THTH 2010), Vang Quốc Hải, quái kiệt Mai Đình Tới, nhóm K6, Ban Mai, Hero… Bên cạnh đó là tiết mục biểu diễn nghệ thuật làm tóc, trình diễn thời trang đêm đông.

Với các em thiếu nhi, lễ hội “Đêm đông - đón chào năm mới” tổ chức tại Nhà Thiếu nhi thành phố từ chiều đến tối 24-12, sẽ là sân chơi thú vị và hấp dẫn. Đây còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội, là dịp để các em thiếu nhi san sẻ tình yêu thương đến các bạn vùng sâu, vùng xa trong chương trình “Xuân yêu thương - Búp mai vàng”. Các em còn được hòa mình vào không gian của hội chợ mùa đông, những trò chơi dân gian sinh động, hóa trang thành ông già Noel, xem biểu diễn ca múa nhạc thiếu nhi, xiếc, ảo thuật, nhịp điệu…

Các khu vui chơi trong Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng sôi nổi hơn với các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ khách tham quan. Các chương trình được dàn dựng và gắn kết theo chủ đề “Noel ngọt ngào - đón chào năm mới”, diễn ra liên tục từ ngày 24-12-2010 đến 2-1-2011. Bên cạnh mini show hài Tấn Beo - cười thiệt đã còn có đêm nhạc Gala Xmas 2010 với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Wanbi Tuấn Anh, Khổng Tú Quỳnh, Lương Bích Hữu. Show kịch mới dành cho thiếu nhi Vị thần may mắn do sân khấu kịch IDECAF dàn dựng và biểu diễn phục vụ nhiều xuất đáp ứng nhu cầu giải trí cho các em.

Đặc biệt, đêm giao thừa 31-12-2010, Đầm Sen tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt “Đón chào năm mới” với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ trẻ: Lương Bích Hữu, Thanh Ngọc, Wanbi Tuấn Anh, Trương Quỳnh Anh, Chí Thiện, Ngô Trác Linh, nhóm ca APO, X Band, Titikid, Go on, diễn viên hài Cát Phượng, Minh Béo… Trong ngày 24 và 25-12, Đầm Sen miễn vé cổng cho du khách (cả người lớn và trẻ em) trong trang phục Noel và trang phục hóa trang.

Riêng giải đấu Hiphop “Red Lotus 2011” diễn ra vào ngày 1-1-2011 giới thiệu các thể loại biểu diễn: Breakdance, DeeJay, MC/Rap, Graffiti, Beatbox… với các trọng tài là những hiphoper đến từ Thái Lan. Trong chương trình còn có các màn biểu diễn giao lưu giữa các thành viên trong ban trọng tài, các nhóm hiphop hàng đầu tại Hà Nội…

Dù vui chơi lễ hội nhưng không ít mạnh thường quân vẫn không quên những người nghèo còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vào ngày 25-12, Công ty TNHH Lê Quý Dương phối hợp với Hội Trái tim yêu thương thuộc Câu lạc bộ Kỹ năng sống của Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức chuyến đi thăm và trao tặng quà, học bổng cho các em nhỏ hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học Thanh Tùng, huyện Định Quán, Đồng Nai, với mong muốn giúp đỡ các em học sinh có điều kiện tiếp tục đến trường.

Có thể cảm nhận không khí an lành của Giáng sinh, niềm vui mừng phấn khởi đón chào năm mới đang lan tỏa đến từng con đường, từng khu phố, ai nấy đều hy vọng về một năm mới yên bình, sung túc, mọi người được sống ấm no. Và trên hết, tình yêu thương trong mỗi người dân Việt vẫn đang rộng mở, cùng hướng về cộng đồng, để tiếp tục sẻ chia và tìm thấy những niềm vui, hạnh phúc ý nghĩa nhất giữa đời thường.

 

                                                                                     Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục