Các loại ấn đền Trần, bùa hộ mệnh mang dấu ấn của Đức Thánh Trần được bày bán công khai bên ngoài đền Trần ở Nam Định, trong đó có nhiều ấn giả

Các loại ấn đền Trần, bùa hộ mệnh mang dấu ấn của Đức Thánh Trần được bày bán công khai bên ngoài đền Trần ở Nam Định, trong đó có nhiều ấn giả

22 giờ 30 phút tối nay (16-2, tức 14 tháng giêng), đền thờ các vua nhà Trần mới khai ấn nhưng những ngày qua ấn đền Trần không rõ nguồn gốc đã được bán công khai, la liệt

 

Xung quanh khu vực đền Trần ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và đền Bảo Lộc thờ Đức Thánh Trần ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định những ngày qua, rất nhiều loại ấn, bùa hộ mệnh, sắc, lệnh... được bày bán; giá bán cũng rất đa dạng.

 
Tại đền Trần ở phường Lộc Vượng, tôi đặt vấn đề với một người bán ấn rằng “mua với số lượng lớn cho cơ quan”, chị ta nói: “Ấn của Đức Thánh Trần đã khai từ thời điểm sau giao thừa. Nhiều lắm, em có mua không?”. “Lấy gì bảo đảm những ấn mà chị bán là thật?” - tôi hỏi. Chị ta nhanh nhảu: “Không tin thì cứ vào so sánh với ấn đang được bán trong Cung Cấm!”.
 
Tôi liền sang đền Bảo Lộc, xếp hàng ở cửa Cung Cấm. Tại đây, luôn có vài chục người xếp hàng đợi đến lượt vào mua ấn. Bên trong, ba người đàn ông phát ấn luôn miệng la to: “100.000 đồng một bộ.
 
Nhanh lên, ai mua thì cầm sẵn tiền trên tay!”. Sau khi mua được ấn, tôi chen ra ngoài theo cửa trái của Cung Cấm, gặp ông Đặng Hùng Hậu, một trong 3 người thủ nhang của đền Bảo Lộc, hỏi chuyện.
 
Ông Hậu giải thích: “Đền Trần ở phường Lộc Vượng thờ 14 vị vua nhà Trần, còn đền Bảo Lộc thờ Đức Thánh Trần, tức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, một trong các vị tướng bất tử của người Việt.
 
Ấn đền Trần ở phường Lộc Vượng là quốc ấn, còn ấn ở đây là thánh ấn”. Ông cũng cam đoan rằng những ấn phát ra trong Cung Cấm đều là ấn thật, còn bên ngoài thì rất “khó lường” vì không thể biết nguồn gốc, xuất xứ.
 
Trong khi đó, ông Đỗ Thanh Xuân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, khẳng định: “Ấn vua Trần thì phải đến đúng giờ tý ngày 14 tháng giêng mới khai. Nếu ai có trước thì đó chắc chắn là ấn giả”.
 
Theo những người từng nhiều năm đi xin ấn, ấn đền Trần bây giờ đã được sản xuất hàng loạt. Theo ban tổ chức lễ hội đền Trần, năm nay sẽ có khoảng 15.000 ấn được phát ra để bảo đảm ai đi hội đền Trần cũng có ấn mang về.
 
Như vậy, lượng phôi ấn chỉ có hạn, vậy thì số ấn đang bày bán công khai bên các lều quán ngoài đền Trần và đền Bảo Lộc từ đâu mà có? Hóa ra, các loại ấn giả được cho ra lò bằng “công nghệ” hết sức đơn giản: Đóng dấu lên một tấm vải vàng là xong!
 
Lễ Khai ấn đền Trần năm nay sẽ thay đổi về cách thức phát ấn cho du khách trẩy hội để không xảy ra tình trạng tranh cướp ấn như trước. Theo đó, ấn sẽ được phát tại 75 bàn ở 4 khu vực bên ngoài đền.
 
Năm 2010, có khoảng 50.000 du khách dự lễ Khai ấn đền Trần. Năm nay, số khách được dự báo sẽ không ít hơn. Với 15.000 ấn được phát ra, chắc chắn hơn 2/3 số người đi dự lễ nếu muốn có ấn mang về thì sẽ phải mua ấn “ngoài luồng”.
 
                                                                               Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục