Từ đầu năm đến nay, số lượng live show của các nghệ sĩ cải lương được tổ chức nhiều hơn hẳn các năm trước. Trong khi đó, số lượng vở diễn lại khá khiêm tốn. Vậy sân khấu cải lương hôm nay cần live show hay vở diễn?

  • Quá nhiều live show

Những tháng đầu năm 2011, sân khấu cải lương trở nên sôi động hơn khi có nhiều nghệ sĩ thực hiện live show. Người “mở hàng” là đôi vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh – Đỗ Quyên với “Nợ dâu”. Đây là một live show được đầu tư, thực hiện nghiêm túc, hấp dẫn khán giả.

Sau live show này, những người mộ điệu cải lương tiếp tục được thưởng thức live show “Thiên đường tôi yêu”, kỷ niệm 30 năm theo nghiệp cầm ca của NSƯT Kim Tử Long. Đây là live show được đầu tư cả tỷ đồng, làm cho khán giả cảm thấy mãn nhãn qua các tiết mục. Sau hai suất diễn vào cuối tháng 2-2011, NSƯT Kim Tử Long đang lên kế hoạch sẽ tái diễn “Thiên đường tôi yêu” vào tối 9-4 tại Nhà hát Bến Thành.

NSƯT Kim Tử Long (trái) và ca sĩ Cẩm Ly trong live show “Thiên đường tình yêu”.

Tiếp theo là live show của nghệ sĩ Mộng Tuyền được tổ chức vào tối 25-3 tại Nhà hát Tây Đô, TP Cần Thơ, đánh dấu 40 năm dấn thân theo nghiệp hát và phục vụ hoàn toàn miễn phí để tri ân khán giả.

Hiện hai chị em nghệ sĩ Tú Sương, Thanh Thảo cũng đang rục rịch chuẩn bị cho live show của mình, dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TPHCM vào tháng 11-2011. Tuy nhiên nếu lạm dụng live show, chạy theo live show, tương lai các nghệ sĩ cải lương cũng sẽ bị… “hụt hơi”!

  • Vở diễn - hàng hiếm!

Nếu như live show đang bùng phát thì sân khấu vở diễn lại ngày càng vắng lặng. Từ đầu năm đến nay, sân khấu vở diễn mới chỉ ra mắt giới mộ điệu được vỏn vẹn 1 vở mới – “Đả chiến phá sông Ngân”. Và tuy là hàng hiếm, nhưng “tuổi thọ” của vở diễn này cũng không được cao. Bởi sau 3 suất diễn ở rạp Thủ Đô với doanh thu tạm huề vốn, vở này chưa diễn thêm suất nào khác. Đúng lý ra sân khấu hiếm vở mới nên phải được diễn nhiều suất!

Có một thực tế là thời gian qua chính sân khấu ít vở diễn nên đã “vô tình” tập cho khán giả thói quen ngại đến rạp xem hát! Chưa kể, sân khấu cải lương ít vở diễn còn thể hiện sự nghèo nàn khiến khán giả khó lựa chọn sản phẩm văn hóa cho mình như kịch hay phim ảnh. Bên cạnh đó, những người làm cải lương chưa thực sự lưu tâm đến nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện nay. Có lẽ họ cần thăm dò thị hiếu người xem để có thể bán cái mà khán giả cần chứ không phải mải miết bán cái mà cải lương có!

  • Bao giờ sân khấu sáng đèn đêm đêm?

Trước thực tế hiện nay, những ai quan tâm đến sự phát triển của cải lương đều tỏ ra lo ngại. Tác giả Hoàng Song Việt chia sẻ: “Nghệ thuật cải lương muốn thăng hoa, nghệ sĩ muốn được tỏa sáng thì cách làm tốt nhất là nên đầu tư dàn dựng, biểu diễn nhiều vở tuồng mới, chứ không phải là các live show, trích đoạn. Nếu như các nghệ sĩ được thường xuyên đóng trọn nhiều vai diễn, vở tuồng mới thì giọng ca sẽ mượt mà và kỹ thuật biểu diễn cũng điêu luyện hơn”.

NSƯT Lệ Thủy cũng nhìn nhận, sở dĩ ngày xưa các nghệ sĩ cải lương đi trước được giỏi nghề là nhờ đêm nào sân khấu cũng sáng đèn, nghệ sĩ được thường xuyên ca – diễn nhiều vai tuồng hay. Trong khi đó, hiện nay, cơ hội dành cho các nghệ sĩ trẻ quá ít. Tuy nhiên cũng có phần khích lệ là thời gian qua, nữ nghệ sĩ Linh Huyền đầu tư dàn dựng một số vở diễn mới trên sân khấu Kim Châu tạo một sàn diễn dành cho các nghệ sĩ có cùng tâm huyết, say mê cải lương.

Trong năm 2011, NSƯT Kim Tử Long cũng ấp ủ cùng nghệ sĩ Phước Sang gầy dựng sân khấu cải lương tại rạp hát Đại Đồng. Theo NSƯT Kim Tử Long, đây sẽ là một sàn diễn dành cho các tài năng trẻ của sân khấu cải lương với nhiều vở diễn mới để các nghệ sĩ trẻ có thêm những cơ hội rèn nghề.

Còn đôi vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh – Đỗ Quyên cho biết, cả hai đang mong muốn tạo dựng một sân khấu cải lương hội đủ những yếu tố hỉ, nộ, ái, ố, trước tình hình nhiều người làm cải lương đã lượt bỏ đi một số yếu tố hấp dẫn khán giả nên có cảm giác cải lương hiện nay đang ngày càng nghèo nàn, kém sức hút.

Ai cũng nhìn nhận, live show, trích đoạn chỉ là bề nổi, còn điều cốt lõi “đóng dấu” tên tuổi của mỗi nghệ sĩ chính là các vai diễn, vở tuồng. Cho nên cải lương hôm nay rất cần những sàn diễn, vở diễn là vậy!  

 

                                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục