Ngày 6-4, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Ðức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu di tích lịch sử Ðền Hùng (Phú Thọ).

 

Thay mặt Ðảng bộ tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ báo cáo với Phó Chủ tịch nước một số nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ; công tác chuẩn bị Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng năm Tân Mão 2011 và tiến độ xây dựng hồ sơ 'Tín ngưỡng thờ Hùng Vương' đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và hồ sơ 'Hát Xoan Phú Thọ' đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Phó Chủ tịch nước biểu dương tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác chuẩn bị Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng năm 2011 và công tác bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể để Khu di tích lịch sử Ðền Hùng ngày càng khang trang, xứng với tầm vóc và ý nghĩa to lớn nơi cội nguồn dân tộc Việt Nam. Trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân cả nước về truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, nhằm tôn vinh công ơn các tiền nhân có công khai thiên lập quốc, mở mang bờ cõi để xây dựng nên nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp như ngày nay.

Tối cùng ngày, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức đêm doanh nhân Việt Nam hướng về đất Tổ. Tham dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ðêm doanh nhân với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, doanh nhân trong cả nước đại diện cho giới doanh nhân Việt Nam hành hương về đất Tổ tham gia các hoạt động nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2011. Ðây là một hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' và tình cảm của các doanh nhân với đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, tỉnh Phú Thọ đã phát động chương trình 'Doanh nhân Việt Nam vì mầu xanh đất Tổ' và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước khẳng định, trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã đóng góp vai trò quan trọng trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và làm giàu cho đất nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục chia sẻ, tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư để Phú Thọ có điều kiện phát triển, sớm thoát khỏi tỉnh nghèo.

* Sáng 6-4, tại Bảo tàng Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Ðền Hùng tổ chức trưng bày hiện vật cung tiến chủ đề 'Tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế với Ðền Hùng'. Với 40 hiện vật, 37 bức tranh và 17 trống đồng của các đơn vị, cá nhân trên khắp mọi miền gửi tặng Ðền Hùng, trong đó nhiều hiện vật, tranh, ảnh như: đỉnh đồng, hạc đồng, mũ đồng, dấu ấn 'Tổ Vương tích phúc', đàn đá Khánh Sơn; bức tranh như: 'Âm vang ngày hội', Ðình Tân Trào, Bác Hồ dự Giỗ tổ Hùng Vương năm 1946...

* Tại Khu Di tích lịch sử Ðền Hùng, Bức tranh gốm mầu với chủ đề 'Ngày hội non sông trên đất Tổ' đã được ghép miếng cuối cùng và đưa vào sử dụng nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng năm 2011.

Bức tranh có chiều dài 72 m, cao 9,9 m ghép từ 1.400 bức gốm sản xuất từ làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). Tổng kinh phí của bức tranh là 24 tỷ đồng.

 

                                                                                                Theo ND

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục