Chiều 24-5, tại phường Lộc Vượng (ngoại thành Nam Định), Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với UBND TP Nam Định tổ chức hội nghị cộng đồng thảo luận về việc xây dựng mô hình tổ chức phát ấn tại Đền Trần năm 2012.
Về cơ bản, ý kiến cộng đồng trên địa bàn phường Lộc Vượng (nơi có khu di tích văn hóa, lịch sử Đền Trần) khẳng định, Lễ khai ấn là di sản văn hóa của tiền nhân được nhân dân địa phương gìn giữ đến ngày nay, do đó các lễ nghi trong đêm khai ấn phải được bảo tồn nguyên vẹn.
Đối với cách thức phát ấn, đa số ý kiến cho rằng, mô hình tổ chức như hiện nay không đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, gây mất an ninh trật tự và dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc.
Về lâu dài cần giữ nguyên hình thức, thời gian khai ấn theo phong tục cổ truyền, nhưng nên phát ấn vào ngày hôm sau và kéo dài nhiều ngày liên tục, kết hợp với việc mở rộng không gian phát ấn.
UBND TP Nam Định đề nghị Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam sớm hoàn thành điều tra xã hội học, xây dựng mô hình tổ chức lễ khai ấn, phát ấn để tiếp tục tham vấn cộng đồng, các nhà nghiên cứu lịch sử trước khi được Bộ VH-TT và DL chính thức phê duyệt. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ VH-TT và DL công nhận lễ khai ấn Đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể.
Theo ND
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.