Cảnh trong vở xiếc - rối “Gulliver phiêu lưu ký”.

Cảnh trong vở xiếc - rối “Gulliver phiêu lưu ký”.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 mỗi năm luôn được sự đón đợi trong náo nức của bao trái tim trẻ thơ. Đặc biệt, khi năm 2011 là năm hành động “Vì trẻ em” nên nhiều đơn vị nhà nước và doanh nghiệp đã và đang thực hiện những chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

 

Hấp dẫn và phong phú

Từ 28-5 đến 1-6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khu vực phía Nam phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình lễ hội “Thế giới tuổi thơ” tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, với nhiều chương trình, hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu và biểu diễn văn nghệ của trẻ em ở các cơ sở xã hội, trẻ khuyết tật ở các mái ấm, trao tặng quà, học bổng, ca nhạc thiếu nhi, thời trang của bé, xiếc, ảo thuật, thi đấu cờ, kể chuyện sách, thi viết chữ đẹp, vẽ tranh, ẩm thực, hội chợ…

Đặc biệt, chương trình ca múa nhạc thiếu nhi “Vòng tay yêu thương” diễn ra tối 31-5, được Đài Truyền hình TPHCM truyền hình trực tiếp trên kênh HTV4.

Lĩnh vực sân khấu dành cho thiếu nhi được nhiều đơn vị tổ chức như: Đoàn nghệ thuật múa rối TPHCM phối hợp với Đoàn xiếc TPHCM dàn dựng vở diễn đặc biệt “Gulliver phiêu lưu ký”, biểu diễn phục vụ từ tối 28-5 đến 5-6 tại rạp xiếc ở Công viên 23-9. Ngày 4-6, tại rạp hát Thủ Đô diễn vở rối “Vì sao thuồng luồng hóa rồng” phục vụ miễn phí trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố.

Cùng hướng về trẻ thơ, “bầu” Hồng Vân giới thiệu chương trình kịch thiếu nhi “Bé vui cười”, diễn vào các ngày 29-5, 1 và 5-6 tại sân khấu kịch Superbowl. Các sân khấu Nhà hát Bến Thành, Hoàng Thái Thanh, Kim Châu… từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 cũng diễn ra nhiều chương trình kịch thiếu nhi, rối, xiếc, cải lương phục vụ các em nhỏ vui đón hè về.

Công viên văn hóa Đầm Sen tặng quà cho tất cả các bé đến vui chơi trong ngày 1-6, mua 1 vé cổng tặng 1 vé trò chơi cho cả người lớn và trẻ em. Khu du lịch Suối Tiên cũng miễn vé cổng cho trẻ em và có 3.000 phần quà dành tặng du khách nhỏ tuổi.

Nhộn nhịp làng sách

Quốc tế thiếu nhi năm nay, Công ty Phát hành sách TPHCM (Fahasa) sẽ tặng quà tại hơn 60 nhà sách trong hệ thống. Ở mỗi nhà sách có 150 - 300 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Riêng Nhà sách Fahasa Tân Định sẽ tổ chức “Tuần lễ đọc sách miễn phí” từ ngày 26-5 đến 3-6. Năm nay cũng là lần đầu tiên Fahasa tổ chức hội sách thiếu nhi tại Công viên Cần Thạnh, huyện Cần Giờ từ ngày 2-6 đến hết 5-6. Tại Trung tâm văn hóa huyện Hóc Môn cũng có hội sách thiếu nhi diễn ra từ 9-6 đến 12-6.

Ở các hội sách đều có hoạt động xem phim miễn phí, vẽ tranh, tô tượng có quà tặng, giảm giá sách 5% - 10%. Fahasa cũng đã phát tặng hơn 500.000 phiếu giảm giá 8% - 10% cho các em học sinh khá giỏi trên toàn quốc.

Công ty Văn hóa Phương Nam chào mừng 1-6 bằng sự kiện ngày hội “Khám phá thành phố Siêu nhân”, diễn ra từ ngày 28-5 đến 5-6 tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang, Huế. Tại ngày hội, các bé có thể bay bổng ước mơ trẻ thơ với hoạt động vẽ tranh, tô màu, xem phim, chụp hình với siêu nhân và mua các sản phẩm mô hình, truyện tranh, băng đĩa, đồ chơi… với giá giảm đến 50%.

Sôi động rạp phim

Các rạp đều chọn chú gấu trúc mập ú và dễ thương trong bộ phim 3D “Kungfu Panda 2” làm chiêu lôi kéo khán giả nhí. Những bộ phim hoạt hình khác như “Kungfu Panda 1”, “Madagascar 2” và “Ice Age 3”  được phát hành với giá vé đồng hạng 40.000 đồng/vé.

Trong ngày 1-6, 400 khán giả đầu tiên mua vé xem phim “Kungfu Panda 2” (3D) tại rạp BHD Star Cinema sẽ nhận được vé mời tham dự tiệc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi tổ chức vào buổi chiều cùng ngày tại rạp. Buổi tiệc có các hoạt động như xem biểu diễn xiếc, giao lưu với nghệ sĩ, chụp hình lưu niệm, tham gia các trò chơi và nhận quà.

Riêng cụm rạp Galaxy Nguyễn Du, Nguyễn Trãi và Tân Bình đã chuẩn bị cho trẻ em dưới 15 tuổi đến xem phim trong ngày 1-6 (từ 17 giờ đến 19 giờ 30) được nhận những bong bóng đủ màu sắc và thưởng thức màn trình diễn “tạo hình bóng nghệ thuật” của các chú hề; quầy chụp ảnh miễn phí phục vụ các bé với mô hình gấu béo Kungfu Panda, những ảnh đẹp sẽ được cập nhật trên website chính thức của Galaxy Cinema.

                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục