Lễ hội khai hạ Mường Bi được tổ chức hàng năm tại xã Phong Phú ( Tân Lạc) mang đậm nét văn hóa dân tộc.
(HBĐT) - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra nhiều tiêu chí cần hoàn thiện. Mục đích chủ yếu là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng thời, một trong những yêu cầu rất cơ bản của xây dựng nông thôn mới là phải giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hoá làng, xã.
Đồng chí: Hoàng Văn Tứ- Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh cho biết: Sau khi rà soát sơ bộ theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, đến thời điểm này nhiều xã trên địa bàn tỉnh mới đạt 6/19 tiêu chí theo chuẩn, bao gồm: điện, bưu điện, phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT tế đạt chuẩn, có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong số 11 xã thực hiện thí điểm chương trình, hiện không có đơn vị nào đạt chuẩn toàn diện. Các xã điểm hiện nay mới cơ bản hoàn thành công tác lập quy hoạch, lập đồ án quy hoạch xây dựng NTM. Đến nay, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cấp cho tỉnh để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là 28,038 tỉ đồng trong đó, vốn đầu tư phát triển là 3 tỉ đồng, vốn sự nghiệp 25,038 tỉ đồng. Về nguồn vốn đã được phân bổ thuộc chương trình cấp năm 2011, Ban chỉ đạo yêu cầu huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã điểm cần sắp xếp chọn lọc, triển khai trước một số nội dung trọng yếu như: về hạ tầng các xã nên tập trung đầu tư vào các công trình GTNT và thủy lợi nội đồng. Về hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn các xã lựa chọn 2-3 sản phẩm nghề là thế mạnh của xã để tập trung chuyển đổi cơ cấu, hình thành sản xuất hàng hóa, hỗ trợ các hoạt động khuyến nông giúp các hộ và tổ chức tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng kiến thức KHKT, nâng cao nhận thức và áp dụng vào kế hoạch đã được xác định để phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Về văn hóa xã hội mỗi hộ tự cải tạo, sửa sang nhà ở, công trình vệ sinh, cải tạo ao, vườn để có thu nhập, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ để có cảnh quan đẹp; xây dựng quy ước làng, xã về xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự…
Qua thực tế hiện nay, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Đường xá thuận tiện, nông sản được thương nhân vào tận ruộng để mua, không phải vận chuyển xa. Việc xây dựng nhà cửa thuận tiện do vận chuyển vật liệu dễ dàng. Đường làng, ngõ xóm phong quang, văn minh. Tuy vậy, các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc vẫn được chính quyền, người dân coi trọng và giữ gìn. Đặc biệt, việc xây dựng nông thôn mới đã tạo ra những giá trị mới của nông thôn để có nông thôn hiện đại với giá trị mới về kinh tế, văn hóa, tổ chức của cộng đồng. Tiêu biểu như xã Phong Phú, Tân Lạc là xã điểm xây dựng NTM của tỉnh. Trong quy hoạch tổng thể xã luôn xác định phải giữ vững mối quan hệ giữa nông thôn truyền thống, nông thôn mới. Phải làm sao vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc của nông thôn truyền thống, nhưng cũng chứa đựng yếu tố hiện đại phù hợp với nhu cầu con người, với xu thế phát triển. Lễ hội Khai hạ Mường Bi đầu xuân của tỉnh được tổ chức hàng năm ở xã với các phần lễ, hội đặc sắc đậm nét văn hóa dân tộc, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân và du khách…
Xét về tổng thể sẽ còn nhiều địa phương gặp khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM. Do vậy, để chương trình đạt hiệu quả cao cần cả hệ thống chính trị và nhiều lực lượng xã hội vào cuộc. Trong quá trình đó, người dân, cán bộ cấp cơ sở giữ vai trò chủ thể đặc biệt quan trọng./.
Đinh Thắng
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.