Giải thể thao do phòng văn hóa huyện kết hợp với LĐLĐ huyện tổ chức.

Giải thể thao do phòng văn hóa huyện kết hợp với LĐLĐ huyện tổ chức.

(HBĐT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, Phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Sở VH-TT&DL tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng luôn nêu cao trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao.

 

Hoạt động tuyên truyền cổ động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã góp phần đưa các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Trung ương và địa phương vào cuộc sống. Trên các tuyến đường chính, tại trung tâm các xã, thị trấn có 10 cụm panô, trong đó có 5 cụm 50 m2 trở lên gồm: cụm Yên Quang, Mông Hoá, Hợp Thịnh, Dân Hoà và cụm trung tâm huyện. Tổng diện tích panô toàn huyện là 795m2. Riêng trong năm 2010, Phòng đã làm mới 180 m2 phục vụ tuyên truyền cổ động trong các sự kiện của huyện, của tỉnh và ngày lễ lớn của đất nước. Cùng với đó, Phòng phối hợp với Đài TT-TH huyện xây dựng chương trình tuyên truyền nội dung xoay quanh những thành tựu quan trọng đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội X của Đảng, Nghị quyết đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI... Hoạt động văn hoá, văn nghệ, TD-TT cũng phát triển rộng khắp ở tất cả các xã, thị trấn. Phong trào văn nghệ quần chúng tiếp tục phát triển mạnh mẽ và được tổ chức đều khắp từ huyện đến cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hiện nay, huyện duy trì thường xuyên đội thông tin lưu động, 10 đội thông tin tuyên truyền của 10 xã, thị trấn và 85 tổ đội văn nghệ  thôn, xóm. Riêng trong năm 2010, các đội thông tin tuyên truyền đã thực hiện được trên 80 buổi tuyên truyền để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương. Đặc biệt, trong năm đã tổ chức thành công Hội thi Thông tin cổ động của huyện, thu hút trên 1.500 lượt người xem. Qua các hội thi, Phòng đã tuyển chọn được kịch bản, diễn viên xuất sắc để thành lập đoàn diễn viên của huyện tham gia Hội thi của tỉnh và đã đạt giải ba toàn đoàn và 1 giải  diễn viên kịch xuất sắc. Thông qua các hoạt động thông tin cổ động đã góp phần tuyên truyền kịp thời đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân. Đồng thời, khích lệ cán bộ, nhân dân thi đua lao động- sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương.

      

Bên cạnh đó, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, đến nay, toàn huyện có 96% hộ gia đình, 55 làng, KDC và 20 cơ quan, 32 trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá. Đặc biệt, phong trào đã tiếp sức cho nhiều hoạt động khác phát triển như: các nhà văn hoá thôn, bản với các phong trào văn hoá, văn nghệ ở cơ sở và nhiều CLB được duy trì hoạt động thường xuyên như: CLB phát triển gia đình bền vững, CLB người cao tuổi, CLB TD- TT, CLB gia đình không sinh con thứ 3... Điển hình cho các hoạt động này là tại xã Mông Hoá đã thành lập được 5 CLB  gia đình bền vững từ năm 2008. Sau 3 năm hoạt động, 5CLB này đã can thiệp và giải quyết được 52 vụ bạo lực gia đình.

 

 

 

                                                                           Minh Tuấn

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục