Nhóm nhạc rock Merzhin đã chọn Việt Nam là một trong sáu điểm dừng chân cho chuyến lưu diễn Đông Nam Á hè này của mình. Theo đó, sáu chàng trai của Merzhin sẽ “cháy” hết mình với khán giả Thủ đô vào tối ngày 20/6 tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm.

Merzhin sẽ mang đến cho khán giả một thứ rock cô đọng, được khuấy động bởi giai điệu trong sáng, đem lại sức mạnh và xúc cảm. Mười bảy ca khúc ballad mang âm hưởng rock-dân gian sẽ được thể hiện qua giọng ca chính khàn và êm dịu của Pierre Le Bourdonnec.

Đó là loại rock giao thoa với dòng nhạc folk mà nhờ vậy đã đưa Merzhin nằm trong tốp dẫn đầu những nhóm nhạc ấn tượng nhất của Pháp.

Đặc biệt, cách “bài trí” âm thanh ưu tiên nhạc cụ đồng bộ dựa trên nền tảng chặt chẽ giữa guitar đệm nóng bỏng, đính thực của Vincent L'Hour, Stéphane Omnes; trống của Jean Christophe Colliou; basse của Damien Le Bras và kèn sax, clarinette của Ludovic Berrou làm cho nhạc rock của Merzhin thú vị hơn.

Sự nghiệp của sáu chàng trai ấy là cuộc gặp gỡ nhân văn và niềm đam mê dành cho một thể loại rock Pháp độc lập và bỏ qua mọi khái niệm format, một thứ rock thiên về giai điệu âm thanh và ca từ đồng thời vẫn giữ được cái chất thô và mầu sắc mộc của rock.

Trên chuyên trang thời sự âm nhạc Musicactua.com từng bình luận về album rock "Xa hơn về phía Tây" (Plus loin vers l’ouest) của Merzhin “như đánh thức làng nhạc rock của Pháp đang ngủ quên” và rằng khi “Những ca từ vang lên, Merzhin chỉ cho thấy một nửa bóng tối và kéo chúng ta ra với ánh sáng…”

Album này là mốc son quan trọng trong sự nghiệp vốn dĩ đã rất phong phú của Merzhin. Sau nhiều năm làm việc, Merzhin đã đạt được tầm cao mới bằng cách tự mình sản xuất đĩa. Đó là sự kết hợp lý tưởng giữa thủ công và tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo, niềm đam mê và bổ sung tâm hồn trong nền công nghiệp âm nhạc đầy sôi động.

Sau mười năm lưu diễn, hơn 500 buổi hòa nhạc và không dưới 200.000 albums đã bán ra từ những lần ra đĩa, với album mới đây, Merzhin tiếp tục gặt hát được thành công cùng đạo diễn Matthieu Ballet./.

                                                                           Theo Vietnam+

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục