Giữa tháng 9, một chương trình hòa nhạc đặc biệt đã diễn ra tại Hà Nội do Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức. Lần đầu tiên nghệ sĩ Andrea Centazzo nổi tiếng của nước bạn cho ra mắt tác phẩm "1.000" và cũng lần đầu tiên công chúng Thủ đô được thưởng thức một loại hình nghệ thuật độc đáo: hòa nhạc đa phương tiện.

 

Thời đại kỹ thuật số nên ít người xa lạ với cụm từ "đa phương tiện". Sự kết hợp giữa các phương tiện nghe, nhìn kỹ thuật số với các loại hình nghệ thuật, các lĩnh vực khác của cuộc sống được gọi là đa phương tiện. Andrea Centazzo có cách kết hợp thú vị. Anh soạn một bản nhạc cho video nghệ thuật của mình và dựng những đoạn video nghệ thuật cho những bản nhạc rồi kết hợp biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Nghệ sĩ Andrea Centazzo (Italia) và bộ gõ độc đáo.

Trong buổi biểu diễn tại rạp Công nhân (Hà Nội), Andrea Centazzo đã khiến khán giả trầm trồ vì "một mình đóng cả ba vai". Đạo cụ của anh là hai máy tính, một máy chiếu, đầy đủ bộ gõ và bàn phím dành cho bộ gõ. Tất cả đều được nối với nhau bằng hệ thống điện và phát trực tiếp. Chính vì thế, trước buổi biểu diễn, Andrea nói: "Mọi thứ đã sẵn sàng và mong là đừng có sự cố về điện. Nếu không thì chương trình của chúng ta không thể diễn ra". Andrea vừa là nghệ sĩ video art, điều khiển máy chiếu, vừa là nghệ sĩ thực hiện hòa nhạc với đàn và bộ gõ, vừa là một DJ. Khán giả chóng mặt với cách Andrea sử dụng 3 bộ dùi, mix các đoạn nhạc đã thu sẵn với âm nhạc anh chơi trực tiếp, đồng thời điều khiển video art chạy trên màn hình máy chiếu. Các động tác được thực hiện thuần thục, khéo léo tới mức nếu chỉ xem anh biểu diễn ai cũng cho rằng tất cả đã được dựng sẵn rồi phát lại như một buổi trình diễn đa phương tiện bình thường. Vì thế mà người dẫn chương trình luôn nhắc đi nhắc lại "Quý vị lưu ý, đây là một buổi diễn sống hoàn toàn. Tất cả những gì quý vị được thưởng thức là do nghệ sĩ đang biểu diễn".

Chương trình diễn ra trong 45 phút đã khắc họa cuộc chiến "1.000" của Garibaldi - vị anh hùng có công lớn trong việc thống nhất đất nước Italia. Andrea đã sử dụng tranh, ảnh về Garibaldi của các nghệ sĩ khác, quay riêng các đoạn băng và dựng thành một tác phẩm video art hoàn chỉnh. Kể về cuộc chiến "1.000" song đây không phải là một bộ phim có nhạc nền. Những hình ảnh được dựng bằng nghệ thuật video art có tính gợi mở, tạo sự liên tưởng hơn là ghi lại diễn biến. Âm thanh khi thì rùng rợn như những bước chân mạo hiểm, khi lại hùng dũng như bước tiến quân, lúc hân hoan niềm vui chiến thắng và có cả những giai điệu trầm lắng gợi sự phản trắc… Cứ thế, người thưởng thức không cần xem phim, không cần lời kể mà vẫn hiểu được câu chuyện và thưởng thức chương trình nghệ thuật thú vị, độc đáo, gợi mở.

Andrea cho biết, anh tập trung nghiên cứu đa phương tiện từ những năm 1990. Những tìm tòi và kinh nghiệm có được từ các lĩnh vực anh từng tham gia (chơi bộ gõ, soạn nhạc, dựng video art) đã giúp Andrea tạo ra một phương thức biểu diễn duy nhất cho sự kết hợp này - hòa nhạc đa phương tiện.

Anh đã từng trình diễn nhiều tác phẩm như "Enternal Traveler" (lấy cảm hứng từ Leonardo da Vinci), "Einstein's Cosmic Messengers" (lấy cảm hứng từ Albert Einstein), "R-Evolution" (lấy cảm hứng từ Darwin).

 

                                                                 Theo HNM

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục