Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Triển lãm “Nghệ thuật văn hóa vùng Himalaya” sẽ diễn ra từ ngày 1-4/12 tại nhà triển lãm 83 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.

 

Sự kiện do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp với Drukpa Việt Nam tổ chức nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức nhiếp chính vương Khamtrul Rinpoche - bậc Kim cương Thượng sư của Truyền thừa 1000 năm Drukpa.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập hơn 80 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật đặc trưng của nền văn hóa Himalaya bao gồm các pho tượng Phật khảm đồng, thiếp vàng gắn đá quý; các linh vật thiêng quý đặc biệt có ý nghĩa, giá trị trong nghệ thuật Phật giáo - Kim cương thừa như tháp, bảo tháp, Thangka (tranh thêu, đính, hoặc dệt bằng lụa), Mandala (các bức khảm đồng, vàng nhiều hình khối - biểu tượng của sự chấm dứt đau khổ, giác ngộ), bích hoạ, pháp khí, nhạc khí.

Các tác phẩm, hiện vật này đều có xuất xứ từ Nepal, do các nghệ nhân hàng đầu chế tác, trong đó có những nguyên bản quý giá của nghệ nhân điêu khắc thuộc dòng họ Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên trưng bày tại Việt Nam.

Nghệ thuật vùng Himalaya chủ yếu thể hiện thông qua các chủ đề tâm linh của truyền thống Kim Cương thừa với những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, độc đáo. Đặc biệt trên phương diện tạo hình, các tác phẩm sẽ tạo cảm hứng an lạc, để người chiêm ngưỡng khám phá ra sự thanh tịnh thuần khiết.

Truyền thừa Khamtrul thuộc Truyền thừa Phật giáo Đại thừa - Kim Cương thừa Drukpa được hoằng truyền từ thế kỷ XVI đến nay đã sang đời thứ IX, nổi tiếng với sự chứng ngộ tâm linh và công hạnh lợi tha của các đời hóa thân Khamtrul, được tôn kính là các hóa thân chân thật của Đại Thượng Sư Liên Hoa Sinh. Drukpa Việt Nam là Trung tâm Phật giáo phi lợi nhuận thuộc Truyền thừa Kim cương thừa Drukpa, được sự hướng đạo trực tiếp từ Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche.

Drukpa Việt Nam có sự kết hợp của mô hình tự viện tu tập theo Truyền thừa Drukpa, Trung tâm nhập thất, Trung tâm phát hành và một số dự án bảo tồn di sản văn hóa tâm linh vật thể và phi vật thể, kiến trúc hội họa, điêu khắc, bảo tháp, các bộ tượng nghệ thuật Kim cương thừa, các bộ tượng Truyền thừa Thượng sư và nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật Mật giáo.

Drukpa Việt Nam đã chuyển dịch, biên tập, ấn tống và phát hành một số tác phẩm về nhiều lĩnh vực: lịch sử, sự kiện, văn hóa, nghệ thuật, kinh điển giáo pháp Kim cương thừa với mong muốn góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và chuyển tải những tác phẩm tinh yếu của Kim cương thừa đến với độc giả Việt Nam./.

                                                                     Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục