Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 10 nữ ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2011. Theo đó, giọng ca “Born This Way” Lady Gaga dẫn đầu danh sách năm nay với tổng số tiền kiếm được là 90 triệu USD. Thu nhập của Lady Gaga, nhiều hơn tổng số tiền mà hai đồng nghiệp xếp ngay sau cô là Taylor Swift (45 triệu USD) và Katy Perry (44 triệu USD).

 

Lady Gaga

Phần lớn thu nhập của Gaga đến từ tiền bán vé các đêm nhạc. Tạp chí Forbes ước tính mỗi đêm nhạc trong tour diễn mang tên Monster Ball, Lady Gaga kiếm được khoảng 1,3 triệu USD. Ngoài ra, album “Born This Way” ra mắt hồi tháng 5 cũng giúp cô kiếm được bộn tiền nhờ hợp đồng tác quyền ký với các hãng Polaroid và Virgin Mobile cùng với đó là một lượng lớn hợp đồng quảng cáo. Vừa qua, nữ ca sĩ 25 tuổi này cũng sở hữu ba đề cử Grammy 2012 ở các hạng mục quan trọng, đặc biệt là đề cử Album của năm với album “Born this way”.

Xếp vị trí thứ hai trong danh sách năm nay là “Công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift với 45 triệu USD. Forbes ước tính, mỗi đêm nhạc, Taylor kiếm được khoảng 1 triệu USD. Ngoài ra, Album “Speak Now” ra mắt hồi năm 2010 cũng tiếp tục giúp cô kiếm tiền.

Taylor Swift

Đứng sau Taylor Swift là nữ ca sĩ gợi cảm Katy Perry - người sở hữu những bản hit trên Billboard với 44 triệu USD doanh thu từ album “Teenage Dream” và tour diễn California Dreams.

Katy Perry

“Bà bầu” Beyonce Knowles xếp vị trí thứ 4 với 35 triệu USD.

Beyonce Knowles

Vị trí thứ 5 thuộc về nữ ca sĩ người Barbados Rihanna (29 triệu USD). Vị trí 6 thuộc về nữ ca sĩ ưa màu mè - Pink (22 triệu USD).

Rihanna

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê cũng là một nhạc sĩ Carrie Underwood xếp vị trí 7 với 20 triệu USD.

Carrie Underwood

Điều bất ngờ lớn nhất ở top 10 chính là sự có mặt của diva kỳ cựu người Canada Celine Dion ở vị trí thứ 8 với 19 triệu USD. Thu nhập này Celine Dion có được từ những show diễn ở Las Vegas trong năm qua.

Celine Dion

Trong danh sách năm nay, có sự xuất hiện của một gương mặt mới toanh, đó là "Họa mi nước Anh"  Adele – nổi tiếng với album “21”. Năm qua, Adele đã “bỏ túi” 18 triệu USD và được xếp vị trí 9.

Adele

Cùng xếp vị trí thứ 10 trong danh sách năm nay là Britney Spears và Alicia Keys với 10 triệu USD.

Britney Spears và Alicia Keys

Đầu năm 2011, Britney Spears cũng đã phát hành album thứ bảy của mình có tên  “Femme Fatale”. Album này đã trở thành album phòng thu đầu tiên của Britney có 3 đĩa đơn đầu đều lọt vào ngày top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Cùng với đó là các show lưu diễn ở nước ngoài cũng đã giúp Britney Spears bỏ túi số tiền lớn.

Còn nữ ca sĩ Alicia Keys, dù vừa sinh con đầu lòng hồi tháng 10 năm ngoái nhưng cũng không quên sự nghiệp âm nhạc. Cô còn vừa làm đạo diễn cho phim ngắn “Five” vừa là người đồng sản xuất vở kịch “Stick Fly” cho sân khấu Broadway và tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác.

Khoản thu nhập nói trên của các nữ ca sĩ bao gồm tất cả các khoản thu trước thuế tính từ tháng 5-2010 đến tháng 5-2011. Số thu nhập được tổng hợp từ doanh số album, tour diễn, quảng cáo, bản quyền âm nhạc.

 

                                                                Theo SGGP

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục