Tiết mục văn nghệ “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” của cán bộ và nhân dân trong KDC biểu diễn trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2011.

Tiết mục văn nghệ “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” của cán bộ và nhân dân trong KDC biểu diễn trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2011.

(HBĐT) - Khu dân cư 25, phường Chăm Mát (TPHB) hiện có gần 80 hộ gia đình với trên 300 nhân khẩu, 100% số hộ là cán bộ, công chức, buôn bán, kinh doanh. 

 

Là địa bàn có nhiều tiềm năng để phát triển kinh doanh dịch vụ phục vụ học sinh, sinh viên trường cao đẳng sư phạm và trường trung học KT-KT hoà Bình. Với lợi thế đó, được sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, Ban công tác mặt trận đã cùng các đoàn thể, tổ dân phố động viên nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi nhiều mô hình kinh doanh phù hợp, tạo việc làm cho nhiều lao động còn khó khăn có thu nhập ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống, xoá đói, giảm nghèo.

 

Hàng năm, Ban công tác mặt trận vận động nhân dân đăng ký thực hiện 6 nội dung cuộc vận động, thực hiện nếp sống văn hoá, không có tệ nạn xã hội, không rượu chè, cờ bạc Nhân dân trong khu dân cư thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân, 5 năm qua, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhân dân đã đóng góp ngày công, nguyên vật liệu bê tông hoá đường giao thông liên xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Nhà văn hoá trị giá trên 100 triệu đồng do nhân dân đóng góp  xây dựng là nơi hội họp giao lưu văn hoá, văn nghệ, TD- TT, tạo môi trường sống lành mạnh về tinh thần cho nhân dân. Nhân dân trong khu dân cư hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, đền ơn-đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư.

  

Bà Nguyễn Thanh Bùi, Trưởng Ban công tác mặt trận cho biết: Với những kết quả đạt được trong năm qua, trước hết phải kể tới vai trò nòng cốt của công tác mặt trận đã góp phần không nhỏ trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế mà nghị quyết chi bộ đã đề ra. Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền khu dân cư  cùng sự nỗ lực của nhân dân để cuộc vận động thực sự có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

  

Công tác DS/KHHGĐ được chú trọng, nhiều năm qua, khu dân cư không có người sinh con thứ ba. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có trẻ em bỏ học. Đời sống nhân dân được nâng lên, các phong trào văn hoá- văn nghệ, TD- TT được phát huy với một đội bóng bàn, cầu lông, đội văn nghệ của khu dân cư thường xuyên luyện tập biểu diễn trong các hội thi của phường, trong ngày hội đại đoàn kết. Chi bộ đảng với 16 đảng viên luôn là lực lượng nòng cốt tiên phong trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

  

Với sự nỗ lực của nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành của chi bộ đảng, các tổ chức, đoàn thể, năm 2011, kinh tế có mức tăng trưởng khá, bình quân thu nhập đạt trên 22 triệu đồng/người/năm. Qua bình xét có 71/78 hộ gia đình đạt văn hoá, khu dân cư không còn hộ nghèo. Chi bộ đảng nhiều năm liên tục đạt TS-VM.

 

 

 

                                                                                       Bích Di

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục