Triển lãm “Rồng-Tiên trên chạm khắc đình làng Việt Nam” đã khai mạc tối 21/9 tại Paris, Pháp, trong khuôn khổ “Tuần lễ các nền văn hóa nước ngoài” thường niên lần thứ 16 tổ chức tại thủ đô Paris từ 21-30/9.

 

Đây là triển lãm đầu tiên tại Pháp về hình tượng linh thiêng trên các mái đình làng Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trung Tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Liên hiệp quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa (UNESCO); ông Đinh Toàn Thắng, Công sứ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp; ông Nguyễn Thanh Tòng, phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF); họa sỹ Lê Anh Vân, phó giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện trưởng Viện Mỹ thuật, đang thăm và làm việc tại Pháp; cùng đông đảo bà con kiều bào, bạn bè Pháp và quốc tế tại Paris và các vùng lân cận.

Đến với triển lãm bà con kiều bào và bạn bè Pháp, quốc tế được chiêm ngưỡng 80 bức ảnh chạm khắc hình ảnh rồng và tiên trên đình làng châu thổ đồng bằng Bắc bộ Việt Nam, là một trong những hiện thực nằm trong chương trình nghiên cứu và quảng bá về đình làng do nhóm nghiên cứu của Viện Mỹ thuật thuộc Đại học Mỹ thuật quốc gia Việt Nam thực hiện.



Thông qua kiến trúc đình làng và hình ảnh rồng-tiên, triển lãm đã mang đến cho công chúng Pháp và châu Âu sự hiểu biết sâu sắc hơn về con người và tâm hồn Việt Nam trong qua khứ và trong hiện tại.

Phát biểu trong buổi lễ khai trương triển lãm, họa sỹ Lê Vân Anh, phó giáo sư, Hiệu trưởng trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện trưởng Viện Mỹ thuật cho biết đình đã trở thành biểu tượng của làng, là niềm tự hào của cộng đồng, là hình ảnh sâu đậm trong tâm thức của người Việt và có nhiều giá trị về mặt di sản nghệ thuật. Trong đó, riêng sự kết hợp giữa Rồng và Tiên là một nét độc đáo đặc trưng trong chạm khắc ở đình làng tại Việt Nam.

Theo ông, khi nói đến rồng-tiên là nói đến nguồn gốc của người Việt. Rồng dù là biểu hiện vương quyền nhưng khi về đình làng thì đó lại là biểu hiện của đời thường. Hình ảnh Rồng và Tiên hòa quyện vào nhau mang tính dân gian, mộc mạc, biểu hiện cho sức mạnh.



Ông còn cho biết thêm, nhóm thực hiện chương trình nghiên cứu "Hình tượng rồng-tiên trên chạm khắc đình làng Việt Nam" đã đi tìm kiếm và chụp ảnh hình tượng rồng-tiên kết hợp với nhau tại 300 trên tổng số 600 đình làng Việt Nam đã được xếp hạng tại Bắc Bộ.

Đánh giá ý nghĩa mới lạ của nghiên cứu này, Đại sứ Việt Nam Dương Văn Quảng khẳng định đây là triển lãm phản ánh một phần bản chất văn hóa của người Việt. Trong mỗi một nền văn hóa của mổi một dân tộc đều có phần tâm linh và văn hóa Việt Nam cũng vậy.

Khai thác khía cạnh rồng-tiên trong nghệ thuật trang trí ở các đình chùa là một nghiên cứu nghiêm túc và nên phổ biến rộng rãi cho người Việt Nam, cho bạn bè thế giới biết được khái niệm rồng-tiên, yếu tố tâm linh cũng như sức sáng tạo thông qua hai khái niệm này.

Về phần mình, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Lê Hồng Chương, giám đốc Trung Tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp cho rằng sự gia tham của Trung Tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp - thành viên thứ 46 của Diễn đàn các Trung tâm văn hóa nước ngoài tại Paris (FICEP), vào “Tuần lễ văn hóa nước ngoài tại Paris” là một hoạt động quốc tế độc đáo của Tung tâm với mong muốn giới thiệu quảng bá những nét tinh hoa của văn hóa Việt Nam với công chúng Paris.

Cùng với những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, những nét văn hóa tiêu biểu của Việt Nam sẽ có cơ hội được biết đến rộng rãi hơn trong tiến trình hội nhập với quốc tế, đồng thời những giá trị độc đáo và những nét riêng biệt đặc sắc của nó cũng sẽ ngày càng được khẳng định.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, một chương trình biểu diễn nghệ thuật "Việt Nam - Đất nước rồng-tiên" đã được tổ chức làm cho lế khai mạc triển lãm trở nên phong phú và hấp dẫn hơn.

Dự kiến,chương trình tọa đàm "Rồng tiên khúc hoan ca" sẽ được tổ chức trong tuần tới.

 

                                                                   Theo TTXVN

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục