Lãnh đạo Huyện ủy Cao Phong trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012.

Lãnh đạo Huyện ủy Cao Phong trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012.

(HBĐT) - Ngày 21/9, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cao Phong tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012. Tới dự có lãnh đạo Sở VH, TT&DL, huyện Cao Phong và hơn 100 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Ban chỉ đạo huyện đã triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở trong toàn huyện như Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2011 – 2015 của BCĐ Trung ương và BCĐ tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư: 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ VH, TT & DL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ văn hóa” và tương đương… BCĐ cấp huyện, cấp xã thường xuyên được kiện toàn và hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá phong trào trên các lĩnh vực. Trong 5 năm 2007 – 2012, các hộ gia đình, các làng, khu dân cư luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa vào quy ước, hương ước và quy chế dân chủ ở cơ sở. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cụ thể thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước: năm 2010 là 13,6 triệu đồng/người/năm; năm 2011 là 16,5 triệu đồng/người/năm; năm 2012 dự kiến là 18 triệu đồng/người/năm. Hiện, toàn huyện có 104/124 làng, khu dân cư có nhà văn hóa, 100% các xã, thị trấn có tủ sách pháp luật. Số hộ đạt gia đình văn hóa tiên tục tăng: năm 2007: 6864 hộ; năm 2008: 6538 hộ; năm 2009: 6903 hộ; năm 2010: 6829 hộ; năm 2011: 7674 hộ; năm 2012 có 8082 hộ đăng kí đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

 

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015: Mỗi năm phấn đấu tăng 1% trở lên số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn; 98% số hộ gia đình dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; phấn đấu mỗi năm giảm 0,5 – 1% tỷ lệ hộ nghèo…

 

* Ngày 21/9, , Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012. Tới dự có lãnh đạo Sở VH, TT&DL, huyện Tân Lạc, thành viên BCĐ cấp huyện, xã và 53 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đại diện cho gần 20.000 hộ gia đình trong toàn huyện. 

     

Ông Bùi Văn Tinh, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của BCĐ tỉnh, huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có những chuyển biến tích cực và ngày càng phát triển sâu rộng. BCĐ cấp huyện, cấp xã được thành lập và thường xuyên được kiện toàn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào xây dựng gia đình văn hóa nói riêng đã đạt được kết quả cao. Tiêu biểu trong phong trào có BCĐ xã Gia Mô, Lỗ Sơn, Ngổ Luông, Phú Cường…; gia đình công Bùi Văn Phiền xóm Quắn xã Gia Mô; gia đình ông Bùi Văn Chương khu II TT Mường Kiến; gia đình ông Bùi Văn Mẩu xóm Đóng xã Phong Phú…  Danh hiệu gia đình văn hóa liên tục tăng theo các năm: năm 2007 có 10.829/17.610 hộ đạt 61,49%; năm 2008: 12.300/17.802 hộ đạt 69,09%; năm 2009: 12.514/18.145 hộ đạt 69,34%; năm 2010: 15.014/18.397 hộ đạt 81,61%; năm 2011: 15.053/18.625 hộ đạt 80,82%. Toàn huyện có 8.551 họ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2009 – 2011).

 

Giai đoạn 2012 – 2017, phong trào xây dựng đời sống văn hóa phấn đấu vận động 95% hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa và 85% số hộc được công nhận gia đình văn hóa đến năm 2017.

 

                                                                     P.V 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục