Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho các Đài TT-TH Lạc Thuỷ, thành phố Hoà Bình và Tân Lạc.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho các Đài TT-TH Lạc Thuỷ, thành phố Hoà Bình và Tân Lạc.

(HBĐT) - Ngày 17/9, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hoà Bình (PT-TH) đã tổ chức tổng kết Liên hoan PT-TH tỉnh lần thứ XIII năm 2012. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Hoà Bình, Ban VH - XH HĐND tỉnh, Sở TT - Truyền thông và lãnh đạo Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc Đài truyền hình VN.

 

Tham gia Liên hoan có 16 đơn vị gồm: đài TT- TH 11 huyện, thành phố; 4 phòng chuyên môn thuộc Đài PT- TH tỉnh và chuyên mục An ninh Hoà Bình. Với 92 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh và truyền hình, trong đó  có 64 tác phẩm truyền hình, 48 phóng sự, 11 tác phẩm khoa giáo, 5 chương trình văn nghệ và văn nghệ thiếu nhi. Một số tác phẩm có đề tài mang tính phát hiện tốt, đề cập đến mặt trái của cuộc sống như : Người trưởng bản và con đường thoát nghèo, Ông vua rác, Hãi hùng công nghệ luộc Măng, Nỗi lo của người dân vùng mỏ…

 

     

     Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao giải A cho các tác giả đạt giải.

 

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm tham dự liên hoan lần này đã có sự tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện, truyền tải được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân; phản ánh kịp thời, chính xác những vấn đề đang được xã hội quan tâm; phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới điển hình tiên tiến; góp phần đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực của xã hội. Đặc biệt, nhiều tác phẩm phản ánh về những hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 6 giải A, 12 giải B và 14 giải C và 18 giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải. Giải nhất toàn đoàn: Đài TT-TH (Lạc Thuỷ), nhì Đài TT-TH thành phố Hoà Bình, ba Đài TT-TH Tân lạc.

 

 

                                                             

                                                                            Minh Tuấn

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục