Trao quà cho trẻ em xã Toàn Sơn vào dịp tết thiếu nhi 1/6.

Trao quà cho trẻ em xã Toàn Sơn vào dịp tết thiếu nhi 1/6.

(HBĐT) - Đà Bắc là một huyện còn nhiều khó khăn trong phát triển KT – XH, tỷ lệ hộ nghèo cao, tuy nhiên, những năm gần đây, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Đối tượng trẻ em đặc biệt là trẻ em tại các các xã vùng cao, vùng khó khăn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, chính quyền và xã hội. 100% trẻ khuyết tật trên địa bàn được khám sàng lọc, toàn huyện không còn trẻ lang thang, cơ nhỡ mồ côi không nơi nương tựa; các cấp chính quyền thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Để có được kết quả đó là nhờ vào công tác xây dựng và hoạt động của quỹ Bảo trợ trẻ em đạt hiệu quả cao – Bà Xa Thị Lan, Trưởng phòng LĐ, TB XH huyện Đà Bắc cho biết.

 

Năm 2008, Đà Bắc là huyện đầu tiên đưa được công tác xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em vào Nghị quyết của HĐND huyện. Để thực hiện được điều đó, phòng LĐ - TB & XH đã chủ động tham mưu cho huyện về tầm quan trọng của quỹ đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn. Đồng thời, phòng tiến hành điều tra điểm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật cần sự giúp đỡ tại 2 xã Đoàn Kết và Tiền Phong, xây dựng kế hoạch giúp đỡ các đối tượng đó. Sau khi hoàn thành, phòng mời lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đến thăm và tặng quà cho các đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, các đồng chí lãnh đạo huyện nhận thấy được việc cấp thiết trong xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em. Với cách làm đó, huyện Đà Bắc đã đưa công tác xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em vào nghị quyết từ năm 2008 và duy trì liên tục từ đó đến nay. Hàng năm, dựa vào tình hình thực tế của địa phương để đưa ra quyết định thu 1 hay 1/2 ngày lương của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện. Năm 2012, quỹ bảo trợ trẻ em cấp huyện thu được gần 100 triệu đồng, nguồn quỹ cấp xã, thị trấn đã thu được trên 100 triệu đồng. Có địa phương liên tục nhiều năm liền hoàn thành và vượt định mức đóng như: thị trấn Đà Bắc, xã Tu Lý, xã Toàn Sơn…, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động bên cạnh việc đóng góp theo nghị quyết còn tiếp tục ủng hộ cho nguồn quỹ tại KDC sinh sống.

 

Từ nguồn quỹ thu được, huyện triển khai được nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em, nhất là đối với các trẻ khuyết tật trên địa bàn. Hiện nay, toàn huyện có 60 trẻ khuyết tật, trong đó có 25 trẻ đã được hưởng chế độ trợ cấp theo tháng, quý. Những năm trước, 100% trẻ em đều được khám sàng lọc khuyết tật, năm nay, phòng đã gửi công văn về các xã, thị trấn rà soát đối tượng trẻ khuyết tật trên địa bàn rồi gửi danh sách về Sở. Nếu đối tượng trẻ nào được phẫu thuật sẽ được quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại trong quá trình làm phẫu thuật.

 

Niềm vui, hạnh phúc đến với gia đình em Lò Tuấn Lực ở xóm Tát, xã Tân Minh khi em phẫu thuật thành công căn bệnh tim bẩm sinh. Sinh ra mang đã mang bệnh nặng với em con đường sống duy nhất là làm phẫu thuật nhưng chi phí cho ca phẫu thuật lên đến trên 100 triệu đồng, gia đình em không thể nào kham nổi. Niềm hy vọng đến với em khi em nhận được sự hỗ trợ của phòng LĐ - TB & XH. Phòng đã gửi danh sách của em về Sở và đã kết nối được với Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiến hành mổ tim miễn phí cho em. Trong những ngày điều trị, phòng đã trích nguồn kinh phí từ quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ gia đình. Đến nay, em đã hoàn toàn khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa. Lò Tuấn Lực là một trong nhiều trường hợp đã nhận được sự hỗ trợ của quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đà Bắc. Bên cạnh đó, nguồn quỹ còn được chi trong các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà; trao học bổng; tổ chức vui tết Thiếu nhi, Trung thu…

 

 

                           H.N

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục