Thiếu nhi huyện Lương Sơn tham gia biểu diễn nghệ thuật cùng với thiếu nhi TPHB tại Liên hoan đàn và hát với Organ Nhà thiếu nhi tỉnh năm 2012.

Thiếu nhi huyện Lương Sơn tham gia biểu diễn nghệ thuật cùng với thiếu nhi TPHB tại Liên hoan đàn và hát với Organ Nhà thiếu nhi tỉnh năm 2012.

(HBĐT) - Chị Đinh Thị Thúy Hòa, Bí thư Huyện đoàn Lương Sơn cho biết: Công tác chăm sóc, giáo dục TNNĐ và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, tổ chức cơ sở đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TNNĐ được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

 

Các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Các CVĐ: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu Việt Nam”, ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn”, phong trào Kế hoạch nhỏ, thi đua làm nghìn việc tốt được triển khai rộng khắp trong nhà trường và ở địa bàn dân cư. Kết quả tổ chức được trên 13 cuộc thu hút hơn 11.931 thiếu nhi tham gia; tổ chức trên 20 hội thi: “Nghi thức Đội”, “Aerobic”, “Tiếng hát măng non”, “Thi khiêu vũ”, thi vẽ tranh thu hút trên 8.178 đội viên TNNĐ tham gia. 

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến trẻ em đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn xã hội với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện về cơ sở vật chất , địa điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Quan tâm đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng trên 515 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp trên 500 bộ quần áo cho các trường vùng CT229, tặng 7 bộ trống, 50 bộ quần áo nghi thức Đội.

Từ các chương trình hoạt động của Đoàn, Đội, hàng năm có trên 98% thiếu nhi được tham gia các hoạt động, 100% các liên đội đạt liên đội mạnh, 95% thiếu nhi đạt “Cháu ngoan Bác Hồ”. Liên tục trong 5 năm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của huyện được xếp loại vững mạnh cấp tỉnh, 18 liên đội được nhận bằng khen, giấy khen do T.ư Đoàn và Tỉnh đoàn trao tặng. Trong nhiệm kỳ có 10.225 nhi đồng được kết nạp vào Đội.  

Hoạt động Nhà văn hoá thiếu nhi huyện luôn duy trì và thực hiện có hiệu quả các hoạt động vui chơi và giáo dục ngoài nhà trường; duy trì các CLB đàn Organ, đội kèn, đội nghi thức, CLB phóng viên nhỏ, CLB võ thuật thu hút trên 7.100 thiếu nhi tham gia. Nhà văn hoá TTN làm tốt các nhiệm vụ tham gia các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của huyện và tham gia các hội thi do trung tâm hoạt động TTN và Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức.

 

                                                                            Hồng Duyên 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục