Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình làng Đồng Sương, xã Thành Lập (Lương Sơn).

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình làng Đồng Sương, xã Thành Lập (Lương Sơn).

(HBĐT) - Ngày 15/11, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Sương, UBND huyện Lương Sơn tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình làng Đồng Sương, xã Thành Lập (Lương Sơn). Tới dự có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Lương Sơn và đông đảo bà con nhân dân trong xã, thôn.

 

Đình Đồng Sương được khởi dựng vào khoảng đầu thế kỷ XX, dưới triều Nguyễn, với các hạng mục như: Nhà Đại Đình, Hậu cung, Tả vu, phía trước đình là ao sen và sân tổ chức lễ hội. Đình được khởi dựng để thờ phụng Thành hoàng làng và các vị thần dân gian, ổn định và thịnh vượng. Là nơi gửi gắm tâm linh vào các bậc bề trên và cũng là địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhân dân địa phương. Đình Đồng Sương có 13 đạo sắc, hiện nay đình còn lại 10 đạo sắc là các sắc phong của triều Nguyễn. Sắc sớm nhất là sắc Duy Tân năm thứ 7 (1913), sắc muộn nhất là sắc Khải Định thứ 9 (1924). Từ khi đình được khởi dụng, nhân dân địa phương lấy tên làng đặt tên cho đình là Đình Đồng Sương và tên có từ đó cho đến nay. Đình Đồng Sương hiện nay được dựng trên một gò đất của ngôi đình cũ, một thế đất rất đẹp, diện tích khoảng 5000 m2 mặt quay hướng Đông Nam; xung quanh đất đai khu di tích trồng các loại cây ăn quả với 4 mùa hoa trái, được xây tường bao, phía trước là ao sen và sân tổ chức lễ hội.

 

Nhằm phát huy những giá trị truyền thống, bảo tồn văn hóa lịch sử khu di tích Đình Đồng Sương, xã Thành Lập sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, gìn giữ và phát triển công trình di tích theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã trao Bằng công nhận di tích cấp tỉnh Đình làng Đồng Sương, xã Thành Lập (Lương Sơn) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã và thôn Đồng Sương.

 

 

                                                                                  Quý An

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục