Đội văn nghệ xóm ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) tạo ấn tượng tốt với màn cồng chiêng đón khách về khám phá vùng đất cổ Mường Bi.

Đội văn nghệ xóm ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) tạo ấn tượng tốt với màn cồng chiêng đón khách về khám phá vùng đất cổ Mường Bi.

(HBĐT) - Người ta nói “miếng trầu là đầu câu chuyện” còn với xóm ải (Phong Phú - Tân Lạc) lại đón khách trong tiếng cồng chiêng rộn ràng như mời gọi du khách khám phá nét duyên nơi vùng đất cổ Mường Bi. Đã trở thành thông lệ, mỗi khi làng có khách phương xa đến thăm, đội văn nghệ xóm lại đem lời ca, tiếng hát thể hiện tấm lòng mến khách của người dân nơi đây.

 

Được xây dựng là điểm du lịch cộng đồng của tỉnh, để thu hút du khách gần xa, đội văn nghệ xóm ải được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư chuyên môn, kỹ thuật, nhạc cụ và trang phục biểu diễn. Hiện nay, đội văn nghệ xóm có 24 thành viên, nòng cốt là hội viên chi hội phụ nữ và ĐV-TN xóm. Hàng năm, đội văn nghệ đã tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn và du khách đến khám phá cuộc sống của người dân. Đặc biệt, đây là đội văn nghệ quần chúng của tỉnh, huyện thường xuyên tham gia giao lưu hay biểu diễn tại các chương trình giới thiệu quảng bá về văn hoá của người Mường Hoà Bình như Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2013; lễ hội Đền Hùng; làng văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)...

 

Mường Bi là vùng đất giàu bản sắc văn hoá, sự đa dạng, phong phú trong hoạt động VHVN được thể hiện ở con số 100% xóm bản thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của đội văn nghệ quần chúng. Hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện được tổ chức mỗi năm 1 lần là dịp để các đội văn nghệ xóm bản thể hiện tài năng, niềm đam mê với âm nhạc. Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Cùng với một số địa phương trên địa bàn tỉnh, Tân Lạc được đánh giá là huyện có chất lượng hội diễn cao. Điều đó thể hiện ở sự phong phú, đa dạng trong thể loại hát, sự trau chuốt trong kỹ thuật và sự đầu tư về dàn dựng, phục trang. Hội diễn năm 2013 đã thu hút 100% xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia. Song song với hội diễn, huyện Tân Lạc thường xuyên tổ chức được hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ giữa các cụm xã được chia theo địa bàn dân cư đó là vùng dọc được 12B, vùng Thạch Bi, vùng cao và vùng thượng. Tại mỗi cụm, huyện chọn tổ chức giao lưu tại 1 xã trung tâm, các xã còn lại tụ họp, cùng tham gia giao lưu văn hoá - văn nghệ.

 

Tân Lạc là một trong 3 đơn vị được chọn tổ chức đêm giao lưu VHVN với các đoàn NTQC các tỉnh tại Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2013, diễn ra tại sân vận động xã Phong Phú (Tân Lạc) với sự tham gia của đoàn NTQC tỉnh Hoà Bình, Sơn La và huyện Tân Lạc; gần 100 diễn viên của 3 đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang đến cho khám giả những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang đậm nét văn hoá truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc. Những bài hát, điệu múa như: điệu múa “Hương sắc vùng cao”, độc tấu sáo bầu “Giai điệu bản xa” của đoàn Sơn La, màn múa hát “Vui hội Tây Bắc”, “Vùng đất ấy gọi ta về” của đoàn Hoà Bình, “âm vang huyền thoại đất Mường”, múa “Chằm thau” của đoàn Tân Lạc đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

 

Hàng năm, có khoảng 90% xã, thị trấn trong huyện tổ chức được hội diễn nghệ thuật cấp cơ sở. Với bà con nhân dân, đây như một ngày hội văn hoá. Để mang đến những tiết mục đặc sắc và có chất lượng, các đội văn nghệ tập luyện trước đó hàng tháng. Nhiều cây văn nghệ làm việc ở khắp nơi cũng trở về chung vui với bản, làng. Không chỉ biểu diễn tại các ngày lễ lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đội văn nghệ thường xuyên tổ chức giao lưu văn hoá - văn nghệ giữa các xóm, bản lân cận. Đặc biệt là trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đội văn nghệ xây dựng chương trình biểu diễn và giao lưu giữa các KDC. Nhờ đó, Ngày hội đại đoàn kết càng trở lên có ý nghĩa và rộn ràng hơn.  

 

Cùng với 239 đội văn nghệ quần chúng xóm, bản, huyện còn thành lập được 24 đội văn nghệ xã, thị trấn và 1 đội tuyên truyền lưu động của huyện. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng thành lập được đội văn nghệ riêng như đội văn nghệ của Khối UBND huyện, Huyện uỷ, huyện đội, công an huyện... Để hoạt động văn hoá - văn nghệ có sự tiếp nối và giữ gìn văn hoá truyền thống, hàng năm, Trung tâm VH-TT mở 1 lớp dạy nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ cho các hạt nhân văn nghệ quần chúng.

 

Hiện nay, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao nhu cầu hưởng thụ, giải trí được quan tâm, chính vì vậy, công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá - văn nghệ nhận được sự ủng hộ, đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân. Hầu hết đội văn nghệ quần chúng trên toàn huyện đều xây dựng được nguồn quỹ hoạt động thường xuyên. Đến nay, 100% xã, thị trấn đầu tư được bộ cồng chiêng, các đội văn nghệ quần chúng tự trang bị được trang phục và dụng cụ biểu diễn.

 

 

 

                                                                      Hồng nhung

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục