Với điều kiện bảo quản còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, sau 16 năm, bộ di cốt đười ươi đặc biệt quý mà Bảo tàng tỉnh lưu giữ đang có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt.
(HBĐT) - Trong số báo 3957 ra Chủ nhật, ngày 15/12/ 2013, Báo Hoà Bình đăng bài viết “Bộ di cốt đười ươi đặc biệt quý - “viên kim cương” trong bóng tối” phản ánh về thực trạng, những khó khăn, thiếu thốn trong công tác quản lý, giữ gìn cổ vật nói chung và bộ di cốt đười ươi nói riêng tại Bảo tàng tỉnh.
Ngay sau khi số báo phát hành, Báo Hòa Bình tiếp tục nhận được thông tin liên quan đến bộ di cốt đười ươi quý hiếm này. Cụ thể: Chị Đoàn Thị Nữ, cán bộ Bảo tàng tỉnh phản ánh, là bộ di cốt hoá thạch từ hàng nghìn năm trước nhưng trước khi phát hiện, bộ di cốt được bảo quản, giữ gìn trong môi trường tự nhiên hết sức lý tưởng. Vì thế nên mức độ hoá thạch của xương vẫn còn tươi. Trong điều kiện bảo quản thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng và nhất là trong điều kiện tác động từ khí hậu, thời tiết nóng ẩm có sự thay đổi liên tục, thất thường... trong 16 năm qua. Do vậy, bộ di cốt bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp. Chị Đoàn Thị Nữ cho biết thêm: Khi bộ di cốt mới được chuyển lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh năm 1997, toàn bộ xương của mẫu vật có màu trắng. Nhưng đến nay, xương đã đen đi rất nhiều do nấm mốc xâm hại. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, e rằng trong thời gian không lâu, bộ di cốt sẽ bị mủn nát, không thể phục hồi được. Đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Trong điều kiện hiện nay, rất mong có sự đầu tư, vào cuộc của các cấp, ngành, nhà khoa học để các hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh có điều kiện giữ gìn, bảo quản được tốt hơn, tránh những tổn thất, xuống cấp đáng tiếc.
P.V (TH)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.