Đoàn công tác tặng hoa của tỉnh chúc mừng lễ Noel Giáo xứ Hoà Bình.

Đoàn công tác tặng hoa của tỉnh chúc mừng lễ Noel Giáo xứ Hoà Bình.

(HBĐT) - Ngày 24/12, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo thuộc Giáo xứ Đồng Gianh, xã Phú Thành, giáo xứ Khoan Dụ (Lạc Thủy) và Giáo xứ Hòa Bình, phường Đồng Tiến (TPHB). Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

 

Hiện nay, huyện Lạc Thuỷ  có khoảng trên 7.000 giáo dân, 24 họ đạo; giáo xứ Hòa Bình có trên 3.000 giáo dân, 12 giáo họ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào công giáo trên địa bàn ổn định. Bà con giáo dân luôn phát huy truyền thống kính Chúa, yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 

Được ủy quyền của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đoàn đã tặng quà và chúc mừng linh mục và đồng bào công giáo trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Mong muốn đồng bào công giáo tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, sống “tốt đời- đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu mạnh.

 

Trước đó, ngày 23/12, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà chúc mừng lễ Noel Giáo xứ Mỹ Thành và Giáo xứ Văn Nghĩa (Lạc Sơn).

 

* Ngày 24/12, đoàn công tác của Uỷ ban MTTQ tỉnh, thành phố Hoà Bình do đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà chúc mừng lễ Noel 2 hộ gia đình Công giáo tại thành phố Hoà Bình là gia đình chị Trần Thị Thu, tổ 21, P. Đồng Tiến; gia đình chị Trần Thị Tuyết (xóm 7, xã Sủ Ngòi). Gia đình chị Thu và chị Tuyết thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Tại 2 gia đình, đồng chí Đinh Văn Dực đã gửi lời chúc Giang sinh an lành đến các hộ gia đình, đồng thời cũng động viên các gia đình cùng nỗ lực lao động, sản xuất phấn đấu vươn lên, sống tốt đời, đẹp đạo.

 

       

Đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh tặng quà hộ gia đình chị Trần Thị Thu, tổ 21, phường Đồng Tiến (TP. Hoà Bình).

           

Nhân dịp lễ Noel, Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng đã trao 18 suất quà cho các hộ đồng bào Công giáo tiêu biểu thuộc các huyện Lạc Thuỷ (5 suất), Lạc Sơn (5 suất); Yên Thuỷ (4 suất); Lương Sơn (4 suất), mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

 

 

 

                                                                 Hương Lan- Đinh Hòa

 

 

 

 

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục