BTC trao giải cho các tiết mục xuất sắc đạt hạng A tại giao lưu.

BTC trao giải cho các tiết mục xuất sắc đạt hạng A tại giao lưu.

(HBĐT) - Kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), 55 phục vụ sự nghiệp giáo dục miền núi, trong 2 ngày 17 và 18/11, tại huyện Kỳ Sơn, Sở GD&ĐT đã tổ chức giao lưu văn nghệ “Bài ca người giáo viên nhân dân” năm 2014.

 

Tham gia giao lưu có 72 tiết mục văn nghệ của phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường, TT trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Đó là các tiết mục ca, múa, nhạc, dân ca, dân vũ vừa hiện đại vừa mang đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh. Các tiết mục đều có chủ đề: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; hướng về biển, đảo yêu thương; tình thầy trò và nghề dạy học. Hầu hết các tiết mục đều được dàn dựng công phu đẹp, hay cả về nội dung và hình thức; đạt chất lượng cao được người xem đón nhận. Nhiều tiết mục tạo được dấu ấn tốt cho người xem như: màn hát múa “Tổ quốc yêu thương” (GD&ĐT Kỳ Sơn), “Pắc Bó nhớ mãi ơn người’ (GD&ĐT Lương Sơn), múa “Hương rừng tình em” (GD&ĐT Mai Châu), chùm ca khác “Tự hào nhà giáo Việt Nam” (GD&ĐT thành phố Hòa Bình); màn hát múa “Chuyện mẹ tôi”, đơn ca “Xa khơi” (GD&ĐT Đà Bắc), hát múa “Những ngôi sao nhỏ” (THPT Công Nghiệp), “Làng Mường” (PTDTNT Lạc Sơn), “Âm vang sông Đà” (GD&ĐT Cao Phong).

 

     

        Tiết mục “Hương rừng tình em” (phòng GD&ĐT huyện Mai Châu).

 

Ban tổ chức đã trao 1 giải tiết mục xuất sắc cho phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, trao giấy chứng nhận, giải thưởng cho 45 tiết mục đạt hạng A, 27 tiết mục đạt hạng B. Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn; trao giấy chứng nhận cho các thành viên ban giám khảo. Từ kết quả hội thi, Công đoàn ngành GD&ĐT, Hội trí thức, CLB Sao Khuê đã trao giải ấn tượng nhất cho 11 tiết mục của các đoàn.

 

 

 

                                                                                Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục