Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành tham quan các hiện vật tại phòng trưng bày.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành tham quan các hiện vật tại phòng trưng bày.

(HBĐT) - Ngày 27/1, Sở VH,TT&DL phối hợp với Sở VH,TT&DL Hà Nội tổ chức lễ khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại Bảo tàng Hoà Bình. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo học sinh của các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

 

Phòng trưng bày có hơn 200 tư liệu, hình ảnh lịch sử bao gồm bản đồ cổ của Việt Nam, của phương Tây vẽ về Việt Nam, của phương Tây vẽ về Trung Quốc, của Trung Quốc vẽ về Trung Quốc và các châu bản triều Nguyễn, cùng các tư liệu hiện vật khác đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Đợt trưng bày này là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình được cung cấp thêm những kiến thức phong phú, sát thực về chủ quyền biển, đảo. Thông qua các tài liệu, hiện vật, bản đồ, hình ảnh tư liệu và các ấn phẩm giúp đồng bào các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của nhân dân tỉnh ta góp phần cùng cả nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia nói chung và bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng. Đặc biệt, đợt trưng bày cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho học sinh, sinh viên, thanh – thiếu niên trong toàn tỉnh tới tham quan, học tập.

 

          

Học sinh trường tiểu học Cù Chính Lan ghi chép lại những suy nghĩ, cảm nhận của mình sau khi tham quan các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng.

 

Cùng với trưng bày về biển đảo, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cũng tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật, với 70 bức ảnh và tác phẩm mỹ thuật thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Hoà Bình.  

Phát biểu tại lễ cắt băng khai trương phòng trưng bày, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tới tham quan, học tập để hiểu thêm về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tới tham quan, học tập. Sở VH – TT&DL chỉ đạo đơn vị Bảo tàng tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai trưng bày lưu động tới các huyện, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao trong tỉnh để đông đảo cán bộ, nhân dân có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu những thông tin về chủ quyền biển, đảo của đất nước.

 

Đợt trưng bày này sẽ kéo dài đến hết tháng 6/ 2015.

 

 

 

                                                                            Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục