Hàng năm, phường Tân Thịnh đều tổ chức được giải bóng chuyền đầu xuân Ảnh: giải bóng chuyền đầu năm 2014.

Hàng năm, phường Tân Thịnh đều tổ chức được giải bóng chuyền đầu xuân Ảnh: giải bóng chuyền đầu năm 2014.

(HBĐT) - Với tiêu chí đón tết thật vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Sở VH, TT & DL đã xây dựng kế hoạch và gửi về các huyện, thành phố triển khai công tác chuẩn bị các hoạt động VHVN, TDTT, hoạt động lễ hội trước trong và sau Tết Nguyên đán đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

 

Năm nay, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên toàn tỉnh. Đây là cơ hội để người dân có được khoảnh khắc ý nghĩa tiễn năm cũ và chào đón năm mới trong không khí tươi vui, phấn khởi. Theo kế hoạch, các điểm bắn pháo hoa sẽ được tổ chức tại trung tâm huyện (tại thị trấn), riêng tại huyện Lương Sơn có thêm 1 điểm bắn là khu vực chợ Bến, cùng với đó, các huyện thành phố cũng xây dựng và đang triển khai thực hiện các chương trình VHVN đặc sắc vào đêm giao thừa.

 

Anh Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm VH – TT huyện Yên Thủy cho biết: Khi nhận được kế hoạch của UBND tỉnh về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, phòng VH – TT đã phối hợp với trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại sân vận động huyện Yên Thủy. Đêm giao lưu sẽ có khoảng trên 20 tiết mục hát, múa với các ca khúc về mùa xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ… Hiện tại, cán bộ, diễn viên và các CTV của trung tâm đang gấp rút luyện tập theo kịch bản. Công tác chuẩn bị về âm thanh, ánh sáng, tăng âm loa đài đã cơ bản hoàn thành. Đối với các nơi có tổ chức lễ hội đầu năm, huyện đã gửi văn bản hướng dẫn tổ chức tránh tình trạng mê tín, dị đoan.

 

Trước đó, các đơn vị phòng VH – TT, Trung tâm VH – TT huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch trình UBND huyện, thành phố về công tác tổ chức các hoạt động lễ hội, VHVN, TDTT trước trong và sau tết. Huyện Đà Bắc, ngoài đêm diễn văn nghệ vào đêm giao thừa, giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân tại xã Yên Hòa ngày 6/2 phục vụ bà con các xã vùng cao, ra giêng, huyện tổ chức giải bóng chuyền và đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi, dự kiến diễn ra vào ngày 25 – 26/2. Tại huyện Mai Châu, đêm giao thừa sẽ trở thành “bữa tiệc” âm nhạc đối với bà con vùng cao, sẽ có gần 30 tiết mục hát, múa đặc sắc mang đậm nét văn hóa Thái, Mường, Mông phục vụ bà con nơi đây trước khi màn bắn pháo hoa được diễn ra. Sau Tết, huyện Mai Châu tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động VHVN khác cho lễ hội xên Bản, xên Mường. Đối với người dân thành phố Hòa Bình, cũng như mọi năm, sau khi thưởng thức âm nhạc đêm giao thừa tại tiền sảnh Cung Văn hóa, mọi người sẽ di chuyển về phía cầu Hòa Bình để cùng chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa hứa hẹn đẹp mắt… Hầu hết các huyện, thành phố đều tổ chức được giải thể thao như bóng chuyền, giải các môn thể thao dân tộc thu hút người dân.

 

Đối với xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố đã gửi văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hoạt động vui xuân cho người dân với chủ trương an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Như mọi năm, có khoảng 80% xã, phường, thị trấn tổ chức được các hoạt động vui xuân như giao lưu văn nghệ, tổ chức giải thể thao, trò chơi dân gian… cho người dân. Nhờ đó đã góp phần giảm những tai - tệ nạn trong những ngày đầu xuân.

 

                           

                               P.V

 

 

 

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục