Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 19/9.

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 19/9.

Ngày 19/9, trước khi lên đường đến New York tham dự khóa họp lần thứ 66 Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu nêu chi tiết các biện pháp nhằm cắt giảm khoảng 3.600 tỷ USD thâm hụt ngân sách liên bang trong vòng một thập kỷ tới.

 

Khoảng một nửa khoản tiền đóng góp vào mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách này là từ việc tăng thuế đối với những người giàu có và các tập đoàn, công ty lớn. Đây là lần thứ tư kể từ đầu năm 2011 tới nay, Tổng thống Obama đề xuất các gói cắt giảm thâm hụt ngân sách. Trong kế hoạch mới, ông từ bỏ ý tưởng trước đây muốn cải tổ triệt để hệ thống chăm sóc y tế vì nó đụng chạm tới đông đảo cử tri cao niên.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong văn bản kế hoạch mới trình lên Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội về cắt giảm thâm hụt ngân sách, Tổng thống Obama đề xuất một cuộc cải tổ sâu rộng trong bộ luật thuế, theo đó thu về cho ngân sách liên bang 1.500 tỷ USD, bao gồm 800 tỷ USD từ việc hủy bỏ mức thuế ưu đãi mà chính quyền tiền nhiệm George W. Bush đã dành tặng cho những người giàu có.
 
Hiện có khoảng 22.000 hộ gia đình ở Mỹ có thu nhập hàng năm trên 1 triệu USD chỉ phải trả mức thuế thấp hơn 15% so với mức đóng góp lẽ ra họ phải trả. Các nguồn thu ngân sách còn lại là từ việc chấm dứt các khoản trợ cấp cho các tập đoàn và công ty dầu khí, khắc phục những lỗ hổng trong chính sách thuế mà xưa nay các công ty vẫn lợi dụng.
 
Nguồn thu mới cho ngân sách liên bang trong 10 năm tới còn bao gồm 580 tỷ USD từ việc cắt bỏ một số dịch vụ của các tổ chức quản lý và cấp phát dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng với các khoản trợ giá cho nông nghiệp. Khoảng 430 tỷ USD là nguồn thu mới từ việc hạ thấp tỷ lệ lãi suất đối với các khoản nợ quốc gia. Với hơn 900 tỷ USD cắt giảm chi tiêu mà Quốc hội đã phê chuẩn, trong đó có việc rút dần các lực lượng Mỹ tại Iraq và Afghanistan, tổng nguồn thu mới góp phần cắt giảm thâm hụt ngân sách trong 10 năm là khoảng hơn 4.000 tỷ USD.
 
Các quan chức Nhà Trắng lạc quan dự báo nhiều khoản mục trong kế hoạch mới dễ dàng nhận được sự đồng tình của Quốc hội. Việc phê chuẩn cả gói được dự báo là khó khăn, do vậy, trong kế hoạch trình lên Quốc hội, Tổng thống Obama để ngỏ những vấn đề có thể thương thảo với các nghị sỹ Cộng hòa trong vòng hai tháng tới. Vấn đề bị các nghị sỹ Cộng hòa phản đối nhiều nhất là "Quy tắc Buffet" - đặt theo tên của tỷ phú Warren Buffet - theo đó tăng thuế thu nhập đối với những người giầu có nhất nước Mỹ.
 
Ngày 15/8, trong bài viết trên New York Times, chủ nhân của khối tài sản 50 tỷ USD này cho biết mỗi năm ông ta chỉ phải trả dưới 7 triệu USD thuế thu nhập liên bang, chiếm 17% tổng thu nhập, một tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so với mọi nhân viên trong văn phòng của ông ta.
 
Ngay sau khi kế hoạch mới được công bố, một số nghị sỹ chóp bu của đảng Cộng hòa đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng "Quy tắc Buffet" là phản tác dụng vì thiểu số những người giàu có này là lực lượng tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Paul Ryan phát biểu trên kênh truyền hình Fox News cho rằng nếu đánh thuế cao hơn đối với những người tạo ra việc làm thì sẽ dẫn tới việc ít việc làm được tạo ra.
 
Một số nhà kinh tế bảo thủ cảnh báo rằng chủ trương tăng thuế của Nhà Trắng đối với các triệu phú, các tập đoàn và công ty lớn có nguy cơ làm giảm các nguồn vốn đầu tư đang rất cần để phục hồi đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ.
 
Nhà Trắng đề xuất biện pháp mới trong bối cảnh nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách của Mỹ ngày càng gia tăng trong khi bảng thuế thu nhập lại ở mức thấp nhất trong 60 năm qua. Tính đến cuối tháng 6/2011, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã lên tới 15.003 tỷ USD, chiếm 98% GDP. Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ năm 2011 dự kiến 1.300 tỷ USD.
 
Trong khi đó, thuế thu nhập liên bang của Mỹ cao nhất hiện ở mức 35%, chỉ bằng một nửa so với các đây 30 năm và chỉ bằng hơn một phần ba so với mức 91% của năm 1950 của thế kỷ trước. Theo tính toán sơ bộ, nếu áp mức thuế 50% đối với những người có thu nhập trên 1 triệu USD/năm thì ngân sách liên bang cũng thu thêm được hơn 48 tỷ USD trong vòng 10 năm.

                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục