Ông Huỳnh Đức Thơ ký văn bản gửi các cơ quan chức năng yêu cầu nhanh chóng xử lý vụ bảo mẫu kẹp cổ đút cháo cho trẻ khiến dư luận phẫn nộ.

Chiều nay, Chủ tịch Đà Nẵng ký văn bản gửi Sở GD-ĐT, UBND quận Thanh Khê yêu cầu xử lý vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Mẹ Mười.

Theo văn bản này, ông Thơ giao Chủ tịch quận Thanh Khê làm rõ vụ việc. Ngoài ra, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT và quận Thanh Khê xử lý tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ bạo hành tại cơ sở mầm non Mẹ Mười, báo cáo lên TP trước ngày 23/5.

 

Trưa nay, phụ huynh lo lắng đến đón các em nhỏ đang gửi tại cơ sở Mẹ Mười về nhà.

Cũng trong chiều nay, ông Huỳnh Đức Thơ ký một văn bản khác gửi Sở GD-ĐT và các quận huyện xây dựng lộ trình, chỉ đạo các cơ sở mầm non thực hiện đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng bạo hành trẻ em. Nếu cơ sở mầm non để xảy ra bạo hành trẻ em, hiệu trưởng/chủ đầu tư cơ sở chịu trách nhiệm trước chủ tịch quận, huyện. GĐ Sở GD-ĐT, chủ tịch quận huyện đó chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP.

Như VietNamNet đưa tin, trưa nay, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video kèm các hình ảnh cho thấy hai người phụ nữ tại cơ sở mầm non tư thục Mẹ Mười (đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê) đã kẹp cổ em bé xuống sàn nhà để đút cháo.

Bảo mẫu tại đây còn dùng tay kẹp cổ em nhỏ nhấc lên khiến dư luận phẫn nộ.

Hiện công an địa phương cũng đã làm việc với chủ cơ sở mầm non tư thục này.


                                                                  Cao Thái/Vietnamnet

 


Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục