(HBĐT) - Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Lạc Thủy nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thuỷ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác khuyến học thời gian qua.

Là tổ chức xã hội, Hội Khuyến học được thành lập với mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học huyện Lạc Thủy luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân.

Để từng bước đưa hoạt động của Hội đi vào thực tiễn, Hội Khuyến học huyện Lạc Thủy luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tôn chỉ hoạt động của Hội, ý thức tự học, tự nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, hội viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực. Huyện mở rộng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội. Phối hợp tốt trong việc xây dựng, chỉ đạo các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng của từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, phong trào "Tiếng trống khuyến học”, "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học”, "Ba đỡ đầu” và công tác xây dựng quỹ khuyến học của huyện phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Sự phát triển của quỹ khuyến học, khuyến tài đã chia sẻ khó khăn, động viên học sinh vượt khó học giỏi; tạo điều kiện cho các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội đi học; động viên, khuyến khích kịp thời các sáng kiến khoa học kỹ thuật, từ đó phát huy truyền thống hiếu học của con em các dân tộc trong huyện. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có trên 10.300 gia đình học tập; trên 60 dòng họ học tập hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như dòng họ Bùi Văn ở thôn Thơi, xã Hưng Thi; dòng họ Trần ở thôn Ngọc Lâm, xã Đồng Tâm; dòng họ Bùi Văn ở thôn Đồng Rặt, xã An Bình; dòng họ Đỗ ở thôn An Ninh, xã Phú Lão...

Tính riêng năm 2018, quỹ khuyến học các cấp ở huyện Lạc Thủy đã huy động được gần 1,2 tỷ đồng để trao thưởng, tặng học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Trong năm, Hội đã phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội trao tặng 250 suất học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 97 triệu đồng. Dịp 1/6 và tổng kết năm học, Hội Khuyến học các xã, thị trấn phối hợp với các nhà trường trao gần 8.000 suất quà cho học sinh giỏi, đạt thành tích cao. Vào đầu năm học mới, từ sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, các cấp hội đã trao tặng học sinh nghèo, học sinh hiếu họ 167 chiếc xe đạp; trên 300 suất học bổng cùng hàng ngàn chiếc cặp sách, mũ bảo hiểm.

Việc xây dựng và phát triển các mô hình học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đã tác động lớn đối với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhận lực, góp phần phát triển KT - XH địa phương, đặc biệt là đối với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cùng với đó, phong trào khuyến học đã góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của nhân dân, tạo điều kiện để toàn xã hội quan tâm hơn đến công tác khuyến học, khuyến tài.

                                                  Hà Chung (Trung tâm VH-TT-TT huyện Lạc Thủy)


Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục