Ngày 18-11, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống (NSMS). Đây là cơ sở đầu tiên ở Việt Nam trong lĩnh vực này.


Ra mắt trung tâm nghiên cứu đầu tiên về an ninh phi truyền thống

 

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoàng Đình Phi cho biết: Sau gần 10 năm triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ An ninh phi truyền thống, Khoa đã xây dựng một nền tảng vững chắc, là cơ sở quan trọng để có thể thành lập Trung tâm nghiên cứu như ngày hôm nay.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn khẳng định, sự ra đời của Trung tâm là một dấu mốc ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và của Khoa Quản trị và Kinh doanh nói riêng. Theo Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trước mắt Trung tâm nên cần đặc biệt ưu tiên xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tập hợp được các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ đầu ngành trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống để triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu có tính thực tế cao; Cần gắn chặt kế hoạch, chiến lược phát triển, chương trình đào tạo, các công trình nghiên cứu với kế hoạch, chương trình hoạt động của Chính phủ, bộ, ban ngành, địa phương… tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề quản lý và an ninh phi truyền thống đang thu hút sự quan tâm của xã hội như quản trị đất đai, ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước, an toàn trường học; An ninh phi truyền thống là một thách thức mang tính toàn cầu vì vậy, Trung tâm cần phải đẩy mạnh hoạt động với các đối tác quốc tế.

Nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm là Trung tướng, GS,TS Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Khoa học An ninh, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an. Ông cam kết sẽ đồng sức, đồng lòng đưa Trung tâm trở thành một trong những cánh tay nối dài của Khoa đến với khu vực và thế giới trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách của Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung.

Các Phó Giám đốc gồm: PGS,TS Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh; Đại tá, PGS,TS Đỗ Cảnh Thìn, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Theo nhiệm vụ, hoạt động của mình, trước mắt, Trung tâm sẽ tập trung vào nghiên cứu, giải quyết các vấn đề quản trị an ninh kinh tế, quản trị an ninh doanh nghiệp, quản trị an ninh môi trường, quản trị an ninh trường học; Chuẩn bị cho thành lập Diễn đàn An ninh phi truyền thống Việt Nam trong năm 2020 Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN.

 

                                                             Theo Báo Nhân Dân
               

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục