(HBĐT) - Nhiều năm trở lại đây, tình trạng xuống cấp của trạm y tế xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) trở thành mối lo chung của cán bộ, y, bác sĩ cũng như người dân nơi đây. Do được xây dựng đã lâu nên cơ sở vật chất của trạm cũ hỏng, không đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 

Cùng cán bộ xã Ngọc Lâu, chúng tôi đến trạm cách UBND xã gần 1 km. Khuôn viên của trạm là nền đất mọc đầy cỏ dại được điểm thêm vài cột tre để người dân mắc nhờ dây điện qua trạm kéo về nhà. Dẫn chúng tôi đến dãy nhà sập sệ, bỏ hoang từ lâu, bác sỹ Bùi Văn Quầy, Trạm trưởng trạm y tế xã Ngọc Lâu   cho biết: “Dãy nhà làm việc này được xây dựng từ năm 1992. Năm 2014 do xuống cấp nghiêm trọng nên gần như toàn bộ mái nhà sập xuống trong một đêm mưa bão. Rất may là không có người ở trong nhà lúc đó. Hiện, trạm chỉ còn một dãy nhà để sử dụng  được xây dựng từ năm 2006 nhưng cũng có dấu hiệu xuống cấp”.

 

 

Dãy nhà làm việc của trạm y tế xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) được xây dựng từ năm 1992, đến năm 2014 bị sập gần như toàn bộ phần mái. Hiện trạm chỉ còn một dãy nhà để sử dụng được xây dựng từ năm 2006 gây nhiều khó khăn cho công tác khám, chữa bệnh.

 

Theo quan sát của chúng tôi, căn nhà bếp được xây dựng cùng năm với căn nhà bị sập cũng đã bỏ hoang vì không thể  sử dụng được. Ngoài ra, dãy nhà mà trạm đang sử dụng có nhiều chỗ bị dột, thấm nước lúc trời mưa nên trạm không sử dụng được bóng đèn tuýp dài như trước mà phải sử dụng bóng đèn com-pắc. Tuy nhiên, dây bóng thường xuyên bị thấm nước, ẩm ướt dẫn đến tình trạng cháy bóng xảy ra liên tục.

 

Vì chỉ có một dãy nhà với 5 phòng làm việc nên tình trạng ghép phòng là không thể tránh khỏi. Hiện, trạm có 2 phòng ghép 3 và 2 phòng ghép 2. Chỉ duy nhất phòng bệnh là dùng riêng, tuy nhiên vẫn còn thiếu 2 giường mới đáp ứng nhu cầu người bệnh. Việc ghép phòng đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn, đặc biệt là chất lượng tư vấn KHHGĐ cho người dân. Bên cạnh đó, trạm chưa được trang bị quầy thuốc và đặc biệt là bàn thủ thuật (tức bàn tiểu phẫu) gây nhiều hạn chế khi khám - chữa bệnh cho bệnh nhân. Tủ đựng tài liệu cũng đã cũ hỏng, mối mọt ảnh hưởng đến việc bảo quản sổ, sách của trạm. Trung bình trạm tiếp nhận 300 lượt bệnh nhân/tháng, lúc cao điểm (từ tháng 4 - tháng 8) lên tới 400 - 500 lượt bệnh nhân/tháng, chủ yếu là người già và trẻ em. Bệnh nhân đông mà phòng bệnh thiếu giường dẫn đến tình trạng nằm ghép giường khiến người bệnh lo lắng. Chị Bùi Thị Bền, xóm Khộp, xã Ngọc Lâu chia sẻ: “Mỗi lần đến khám, chữa bệnh cho tôi hoặc người nhà, nếu phải nằm lại để chữa trị, chúng tôi thường xuyên phải nằm ghép vào những dịp cao điểm. Điều này đôi khi gây ức chế cho những người bệnh. Vì vậy, mong muốn chính quyền cấp trên tăng thêm số giường bệnh và trang thiết bị y tế cho trạm để bà con trong xã yên tâm mỗi khi phải đến đây”.

 

Trước những khó khăn đó, bác sỹ Bùi Văn Quầy, Trạm trưởng trạm y tế xã Ngọc Lâu gửi gắm: “Chúng tôi và lãnh đạo xã đã có nhiều kiến nghị, đề xuất cải thiện cơ sở vật chất của trạm đến cấp trên nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Chúng tôi mong muốn các cơ quan hữu quan nhanh chóng có những động thái tích cực để khắc phục tình trạng này, tạo sự yên tâm cho người dân mỗi khi đến khám, chữa bệnh tại trạm”.

 

 

                                                                                     Thanh Sơn

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục