Trong không khí khẩn trương và cũng nhiều mối quan tâm trước quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ngày 19/6, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đông đảo người dân trong tỉnh dõi theo các quyết sách được thông qua, với kỳ vọng không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt mà còn tạo nền tảng bền vững khi tỉnh Hòa Bình chính thức hợp nhất với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc.
Tại gia đình ông Trần Văn Tâm, tổ 6, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình), người dân cùng xem truyền hình trực tiếp Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII.
Những con số biết nói và kỳ vọng đổi thay
Ngày 19/6, Kỳ họp thứ 28 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầy trọng trách. Với người dân, đây không chỉ là một kỳ họp định kỳ, mà còn có ý nghĩa đặc biệt, góp phần định hình chính sách phát triển trong giai đoạn chuyển tiếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời là những ngày cuối cùng của tỉnh Hòa Bình trước khi hợp nhất. Chính vì vậy, từ vùng cao đến thành phố, từ cán bộ đến người lao động, niềm tin chung đều hướng về kỳ vọng: những quyết sách được đưa ra tại kỳ họp sẽ giúp Hòa Bình phát triển bền vững, hội nhập hiệu quả trong giai đoạn mới.
Chị Bùi Thị Hằng ở huyện Cao Phong bày tỏ: "Chúng tôi quan tâm đến chính sách hỗ trợ đầu ra cho nông sản, đầu tư hạ tầng nông thôn... Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sắp chính thức vận hành, chúng tôi vẫn mong các chính sách thiết thực này sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi hợp nhất tỉnh.”
Trong báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp, bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2025 có nhiều gam màu sáng. GRDP ước đạt 10%, vượt xa cùng kỳ năm ngoái. Ước đến hết tháng 6/2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 3.591 tỷ đồng, bằng 51% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Song trước mắt vẫn còn nhiều thách thức: giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, công nghiệp tăng trưởng không ổn định, sản xuất nông nghiệp còn manh mún...
Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng và bổ sung Đề án phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 8% trở lên, đóng góp tích cực cho tỉnh mới sau hợp nhất.
40 nghị quyết - Viết tiếp niềm tin cho tương lai
Với phương châm "Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm cống hiến vì dân”, HĐND tỉnh đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực của nhân dân, thảo luận kỹ lưỡng, lắng nghe và quyết nghị những vấn đề then chốt. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua 40 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, ngân sách, nông nghiệp, giáo dục, tổ chức bộ máy, chính sách hỗ trợ... Những quyết sách được kỳ vọng sẽ là nền tảng để tỉnh Hòa Bình "hoà nhập” trong tỉnh Phú Thọ mới một cách vững vàng và có trách nhiệm.
Cô giáo Đào Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Bi (Tân Lạc) chia sẻ: "Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chính sách quan tâm đến giáo viên, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chúng tôi mong rằng, sau khi hợp nhất, những chính sách này vẫn tiếp tục được duy trì và phát huy để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục khu vực đặc thù.”
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 không chỉ là một kỳ họp định kỳ theo luật định, mà còn là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hòa Bình trước khi tỉnh chính thức hợp nhất. Bên cạnh việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, kỳ họp còn là dịp để đánh giá lại chặng đường của HĐND tỉnh qua các thời kỳ.
Trước đại biểu và cử tri toàn tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh đã bày tỏ xúc động và tri ân sâu sắc: "HĐND tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Dù mang tên gọi nào trong thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục là người đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.”
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là dấu mốc đáng nhớ, khép lại một chặng đường đầy tự hào của tỉnh. Song đây cũng là lúc mở ra một hành trình mới, nơi niềm tin của nhân dân được đặt vào những người đại diện, dù với tên gọi nào vẫn luôn "nói tiếng nói của dân, làm việc của dân”.
Hòa Bình - vùng đất sử thi, cái nôi văn hoá của người Việt cổ, là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và bản sắc đang bước vào một giai đoạn mới của tiến trình phát triển. Những gì tốt đẹp Hòa Bình đã xây dựng chắc chắn sẽ không bị lãng quên, đồng thời còn tiếp tục được kế thừa và phát triển mạnh mẽ hơn sau hợp nhất.
Trong giờ phút lắng đọng tại kỳ họp, trên gương mặt các đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình ánh lên niềm tin và sự quyết tâm: Dù ở cương vị nào, dù dưới tên gọi mới, chúng tôi vẫn luôn là những người đại biểu của lòng dân.”
H.T
Dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Cuối Hạ, Kim Bôi, huyện Kim Bôi do Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình khởi công là một trong những dự án khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong định hướng cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Hòa Bình trong những năm gần đây, hướng tới mục tiêu đưa Hòa Bình trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, trở thành nơi đặt chân của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước.
Tỉnh Hòa Bình đã có những cách làm cụ thể cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện quan điểm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các DN, nhà đầu tư chiến lược, tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.
Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, người có uy tín (NCUT) luôn là trung tâm đoàn kết, nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác vận động quần chúng, biết nói để dân tin, biết làm để dân hiểu. Với uy tín, ảnh hưởng của mình, NCUT là "cánh tay nối dài" giúp chính quyền địa phương và lực lượng an ninh nắm bắt kịp thời tình hình để đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự. NCUT cũng là nhân tố quan trọng góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, tiến bộ trong cộng đồng.
Như những cây cổ thụ vững chãi của bản làng, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã khẳng định vai trò, trách nhiệm, góp sức cùng các cấp chính quyền dẫn dắt người dân cùng đồng thuận, chung tay xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tính đến tháng 1/2025, toàn tỉnh có 1.399 NCUT. Họ là những bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, già làng, cán bộ nghỉ hưu, nhà giáo, thầy thuốc, người sản xuất giỏi và các thành phần khác. Giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn tỉnh có 33 NCUT tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen. Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh có 1 NCUT được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 19 NCUT được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen.
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển chóng mặt của công nghệ đã, đang và sẽ có nguy cơ lấn át những giá trị văn hóa truyền thống vốn là hồn cốt của một quốc gia, dân tộc. Vì vậy, vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh cao cả.
Ngày 29/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng. Thực hiện đề án, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/UBND ngày 23/4/2024 nhằm phát triển giá trị đa dụng của rừng. Đây được xem là chìa khoá để thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ vừa phát huy giá trị rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.