(HBĐT) - Là trụ cột trong gia đình, phải lo toan mọi việc từ bữa ăn đến chi phí sinh hoạt, cho các con đi học với đồng lương ít ỏi, anh Chu Văn Tình ở xóm Ao Trạch, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) luôn trăn trở về việc lựa chọn con đường khởi nghiệp phù hợp để tăng thu nhập, ấp ủ ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đứng lên sau nhiều lần thất bại, đến nay, kinh tế gia đình anh ngày càng khá, đời sống từng bước được nâng cao.


Anh Chu Văn Tình, xóm Ao Trạch, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) chăm sóc vườn bưởi của gia đình.

Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp với nhiều thử thách, khó khăn, anh Tình chia sẻ: Ngày đó, kinh nghiệm sản xuất và vốn đầu tư còn hạn chế nên tôi xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. Bên cạnh việc tận dụng đất vườn để trồng mía, tôi nuôi thêm đàn lợn thịt. Tuy nhiên, do kỹ thuật canh tác, chăm sóc chưa tốt nên hiệu quả kinh tế không được như mong muốn. Nhận thấy áp dụng KH -KT và thay đổi cách thức canh tác trong sản xuất là việc làm cần thiết, tôi đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc và những ngày nghỉ cuối tuần đi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, thăm quan mô hình ở các tỉnh và chọn mua giống tốt về áp dụng vào mô hình của gia đình.

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, anh Tình quyết định xây mới hệ thống chuồng trại khoa học, hợp vệ sinh để nuôi lợn thịt. Ban đầu vốn còn ít, anh nuôi gần chục con. Đến nay, đàn lợn đã có 20 con, con nào cũng béo tốt, nên lứa nào xuất bán cũng được giá. Bình quân mỗi năm, anh xuất 4 lứa lợn, trừ chi phí ban đầu thu lãi trên 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ gà sạch của người dân, anh mạnh dạn đầu tư thêm chuồng trại, mua giống ở Phú Thọ về nuôi thả ở vườn nhà. Đàn gà hiện có hơn 100 con, đem lại nguồn thu nhập trên 20 triệu đồng /năm.

Đầu năm 2014, song song với chăn nuôi, anh Tình mua thêm đất trồng trọt. Trên diện tích gần 1 ha, anh trồng xen 100 gốc bưởi da xanh và bưởi đỏ. Năm đầu tiên thu quả bói, anh thu về trên 15 triệu đồng từ bán lẻ bưởi. Để tăng hiệu quả kinh tế, mỗi năm anh trồng thêm vài chục gốc, đến nay cả vườn đã có 200 gốc bưởi phát triển tốt, có chất lượng đảm bảo, cho thu nhập đều đặn mỗi vụ. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là hội viên tích cực của chi Hội nông dân xã Dân Hòa. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn bà con cách thức canh tác, chăm sóc vật nuôi. Ngoài ra, anh còn đề xuất với chi Hội nông dân xã mời cán bộ nông nghiệp tới tập huấn kỹ thuật, chia sẻ kiến thức cho bà con.

Dám nghĩ, dám làm, chấp nhận thay đổi khi cần phải thay đổi, biết nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng đã giúp anh thành công trên đường khởi nghiệp. Hiện mô hình trang trại tổng hợp đã đem lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định gần 80 triệu đồng /năm. Trong thời gian tới, anh dự định sẽ mua thêm đất để mở rộng diện tích trồng bưởi, nâng cao thu nhập. Tích cực thăm quan, học hỏi thêm kinh nghiệm, tìm kiếm giống vật nuôi, cây trồng có hiệu quả kinh tế để phát triển mô hình sản xuất của gia đình, đồng thời phát triển các mô hình sản xuất của bà con trong vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, giảm nghèo bền vững.

Thu Hằng

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục