Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.


Cán bộ chi hội phụ nữ Tích, xã Yên Trị (Yên Thủy) trao hỗ trợ từ nguồn tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Trị cho biết: Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, bằng những việc làm cụ thể, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, mô hình "Nuôi lợn đất” giúp hội viên gặp khó khăn được triển khai, đi vào hoạt động từ năm 2017 đến nay đã lan tỏa đến 13/13 chi hội thực hiện.

Để thực hiện mô hình, hàng năm, Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện mô hình tại cơ sở.

Từ khởi điểm tại chi hội phụ nữ xóm Tân Thành, mô hình được thành lập với 45 thành viên tham gia, hiện 13 chi hội đều triển khai thực hiện với trên 1.200 thành viên. Hàng năm các chi hội phát động vào ngày 8/3 và 2 kỳ sinh hoạt chi hội. Mỗi hội viên tiết kiệm ít nhất 5.000 đồng trở lên, đến nay tăng lên 10 nghìn đồng trở lên. Số tiền tiết kiệm tuy không lớn, mỗi năm từ 1,5 triệu đồng/chi hội trở lên, được các chi hội thống nhất tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để lấy vốn chăn nuôi, trồng trọt. Như vậy, mỗi năm 13 chi hội tiết kiệm được trên 19 triệu đồng, giúp được từ 15 hội viên khó khăn trở lên.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Trị chia sẻ thêm: Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2024, Hội LHPN xã đã tổ chức chương trình điểm và phát động "Nuôi lợn đất tiết kiệm” tại xóm Lòng. Chương trình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đông đảo chị em, hội viên. Sau chương trình, Hội LHPN xã chỉ đạo 12 chi hội tiếp tục duy trì mô hình, phát động phong trào tiết kiệm tới cán bộ, hội viên "nuôi lợn đất” giúp hội viên khó khăn, hội viên bị rủi ro, được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng.

Cũng trong dịp này có 7 chi hội tổ chức tổng kết mô hình "Nuôi lợn đất". Tổng số tiền tiết kiệm được từ các mô hình trên 9,3 triệu đồng, giúp được 5 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Các chị: Bùi Thị Phức, chi hội Tân Thành; Trần Thị Hương, chi hội Ao Hay; Bùi Thị Út, chi hội xóm Lòng; Trịnh Thị Ngọc, chi hội xóm Tích và Bùi Thị Quế, chi hội Minh Thành đã rất xúc động khi nhận hỗ trợ từ chương trình tiết kiệm ý nghĩa của các chị em.

Bằng những việc làm cụ thể, mô hình thiết thực, Hội LHPN xã Yên Trị ngày càng khẳng định vai trò, vị trí, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ nói riêng và nhân dân trên địa bàn xã nói chung. Đó là cơ sở để hội viên, phụ nữ xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.


Hồng Duyên


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục