Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.


Cô giáo Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp đồng hành cùng học sinh trong giờ đọc sách tại thư viện.

Trong tiết học tiếng Việt tại lớp 5US dễ dàng nhận thấy không khí sôi nổi của giáo viên và học sinh. Những bài giảng được thực hiện trình chiếu giúp trẻ hào hứng, tiếp thu bài giảng nhanh. Chị Thảo chia sẻ: "Trường liên cấp Dạ Hợp thực hiện chương trình dạy học của Bộ GD&ĐT, đồng thời triển khai chương trình giáo dục riêng của nhà trường và chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh thông qua các môn học. Chính vì vậy, đội ngũ giáo viên thường xuyên phải tự nâng cao trình độ, phát triển năng lực của bản thân toàn diện hơn. Đối với mỗi tiết học, để tạo hứng thú cho các em khi lên lớp, tôi luôn nỗ lực truyền đạt bài giảng sinh động với các chủ đề, chủ điểm gần gũi với đời sống thực tế hàng ngày. Việc sử dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh giúp tôi linh hoạt xây dựng các bài giảng sinh động. Thông qua những đoạn video clip, hình ảnh, màu sắc bắt mắt đã gây ấn tượng mạnh, giúp học sinh dễ nhớ và khắc sâu vào tâm trí. Cùng với việc tự học, tôi tích cực tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn do nhà trường liên kết tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”.

Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, chị Thảo đã có gần 5 năm gắn bó với mái trường liên cấp Dạ Hợp, hiện chị đảm nhận công tác chủ nhiệm và giảng dạy khối lớp tiểu học và trung học cơ sở. Theo đánh giá của nhà trường, chị Thảo là một trong những giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn cao. Nhờ tích cực đổi mới trong công tác giảng dạy, chị được nhà trường tín nhiệm giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Việt. Trong đó có một số học sinh giành giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia….

Bên cạnh những giờ học trên lớp, chị Thảo còn là người bạn đồng hành cùng học sinh trong việc rèn luyện kỹ năng sống và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại nhà trường. Tại các buổi đọc sách ở thư viện, cô trò cùng nhau tiếp thu nguồn tri thức từ những cuốn sách, chia sẻ kiến thức trong đời sống xã hội. Đồng thời chị còn rèn luyện cho học sinh về các kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho phù hợp.

Nhiệt huyết trong công tác chuyên môn, chị Thảo cũng là đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động. Chị tích cực đề xuất, đóng góp ý kiến lên Ban chấp hành Công đoàn nhà trường để triển khai thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định. Nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện, thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại trường học. Nêu gương trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do nhà trường và các cấp công đoàn phát động, như phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường liên cấp Dạ Hợp cho biết: "Cô giáo Bùi Thị Phương Thảo là một trong những giáo viên trẻ có nhiều kinh nghiệm, trách nhiệm với công việc được giao; thái độ làm việc tích cực, nỗ lực vì các em học sinh. Những ý tưởng sáng tạo, đổi mới của cô Thảo đã được nhân rộng, ứng dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy. Ban giám hiệu nhà trường mong muốn cô Thảo tiếp tục nêu gương sáng trong hoạt động chuyên môn, tích cực đổi mới, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào thi đua góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024”.


Đức Anh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục