(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN thành phố Hòa Bình, chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của Chi hội trưởng phụ nữ người dân tộc Dao Bàn Thị Bích Phượng, xóm Đậu Khụ, xã Thống Nhất.


Chị Bàn Thị Bích Phượng kiểm tra hệ thống nước tưới tự động cho vườn bưởi của gia đình.

Chị Phượng chia sẻ: Năm 2008, tôi xây dựng gia đình. Thời điểm đó, hai vợ chồng không có việc làm ổn định, khó khăn chồng chất khó khăn. Chúng tôi luôn trăn trở tìm hướng làm ăn, xóa đói - giảm nghèo. Dựa vào sức trẻ và vốn quý có được là đất, vợ chồng chịu khó cày cuốc, san ủi đất để trồng cây, nuôi gà. Túc tắc trồng từng cây chanh, sả bán nhỏ lẻ, rồi dần dần trồng bưởi đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Năm 2013, với lợi thế về diện tích đất đồi trên 2ha, gia đình chị Phượng đã cải tạo để tập trung trồng cây có múi. Với số vốn tích góp được 40 triệu đồng, vợ chồng chị quyết tâm đầu tư mua 1.500 cây giống bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi diễn và 10 tấn phân bón. Trước khi đầu tư trồng bưởi, vợ chồng chị học hỏi kinh nghiệm tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh; tham gia học tập kinh nghiệm các quy trình chăm sóc cây trồng tại các lớp tập huấn của Hội LHPN và xã tổ chức. Đặc biệt, vợ chồng chị học hỏi kinh nghiệm rồi tự lắp hệ thống tưới nước tự động. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hiệu quả nên diện tích bưởi phát triển tốt, quả đạt chất lượng. Sau 4 năm, vườn bưởi nhà chị Phượng đã cho thu hoạch từ 100 - 120 quả/cây. Chất lượng trái thơm ngon được tư thương đến tận vườn mua. Ngoài thu nhập từ vườn bưởi, gia đình chị còn chăn nuôi gà, lợn, ao cá. Doanh thu của gia đình đạt từ 350 - 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho khoảng 6 lao động thường xuyên và thời vụ với thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Chị Phượng khẳng định: Có được như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn nhờ sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, hàng xóm, đặc biệt là tổ chức Hội Phụ nữ đã giúp tôi tiếp cận kiến thức khoa học, kỹ thuật và cơ hội để gia đình đi học tập mô hình phát triển kinh tế giỏi…

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Thống Nhất cho biết: Không chỉ là điển hình trong phát triển kinh tế, chị Phượng còn là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ gương mẫu, tích cực, đi đầu trong các phong trào Hội, được cán bộ, hội viên tin tưởng và nhiệt tình ủng hộ. Chi hội xóm Đậu Khụ được Hội LHPN và UBND xã khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chị Phượng là một trong những điển hình tạo nên hiệu ứng phát triển kinh tế gia đình từ mô hình VAC tại địa phương. Chị luôn là người bạn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em. Từ đó chia sẻ khó khăn và động viên chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiều năm liên tục gia đình chị Phượng đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu; luôn đi đầu trong việc vận động đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo và tích cực với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Hồng Duyên

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục