(HBĐT) - Từ năm 2016 đến nay, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Lâm Sơn liên tục được UBND huyện Lương Sơn, Hội NCT tỉnh khen thưởng về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, công tác Hội NCT và các phong trào "Tuổi cao - gương sáng”, "NCT sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Khuyến học, khuyến tài”… Trong thành tích chung đó có những đóng góp xứng đáng của Chủ tịch Hội NCT xã, Chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau xóm Rổng Tằm Nguyễn Thị Nhỉnh.



Bà Nguyễn Thị Nhỉnh (thứ hai, từ trái sang), Chủ tịch Hội NCT xã Lâm Sơn (Lương Sơn) cùng các hội viên cập nhật thông tin qua báo Đảng tỉnh.

Bà Nhỉnh đã có 12 năm làm cán bộ chuyên trách dân số, 5 năm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Từ năm 2015 đến nay làm Chủ tịch Hội NCT xã. Hơn 5 năm qua, bà luôn thực hiện tốt việc tham mưu cho lãnh đạo xã chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội NCT trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP và làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Để phát huy vai trò NCT nêu gương sáng về giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, thu hút các lứa tuổi cùng tham gia, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Hội NCT xã hiện có 12 CLB văn hóa, thể thao, 1 CLB liên thế hệ tự giúp nhau với gần 200 lượt hội viên tham gia. Bên cạnh đó, bà Nhỉnh tích cực vận động gia đình hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Theo đó, hàng năm, gia đình bà và 100% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa, 95% hội viên NCT được công nhận danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Bằng uy tín, kinh nghiệm, bà đã vận động hội viên tích cực hiến kế, hiến công góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa; đóng góp tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng, truyền dạy con cháu những lời ca, điệu múa, các bài cồng chiêng để giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội.

Với vai trò gương mẫu của Chủ tịch Hội NCT Nguyễn Thị Nhỉnh, cán bộ, hội viên NCT xã luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "NCT tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Đến nay, toàn xã có 113 NCT trực tiếp tham gia SX-KD. Trong đó, có 10 mô hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 100 - 400 triệu đồng/năm. Đến nay, xã không còn hộ NCT ở nhà dột nát, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, bà Nhỉnh còn thường xuyên vận động hội viên đi đầu xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. 5 năm qua, Quỹ khuyến học, khuyến tài của NCT xã đã thu được 35 triệu đồng. Ngoài ra, toàn xã hiện có 61 NCT tham gia công tác xã hội; 100% gia đình hội viên thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM mới năm 2017, năm 2019 đạt xã NTM nâng cao.

Với kết quả, thành tích đã đạt được, 4 năm liên tục (2016 - 2019), bà Nhỉnh được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Bùi Đức


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục