(HBĐT) - "Phú Lai là xã thuần nông của huyện Yên Thủy, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, bà con chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò… Tuy nhiên, việc sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự cung, tự cấp, quy mô nông hộ nhỏ lẻ nên hiệu quả không cao. Vì thế, tôi luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình, làm thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu của bà con” - anh Bùi Văn Toản, Trưởng xóm Rò, xã Phú Lai chia sẻ.


Anh Bùi Văn Toản, Trưởng xóm Rò, xã Phú Lai (Yên Thủy) chăm sóc đàn lợn giống.

Là thanh niên thuộc thế hệ 9X, trong những năm qua, với cương vị là trưởng xóm, anh Bùi Văn Toản luôn tích cực vận động các hộ trong xóm tham gia xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Riêng gia đình anh đã thực hiện thành công việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

Xuất phát từ mong muốn làm giàu trên chính quê hương, anh đã bàn với gia đình quyết tâm đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái và lợn thương phẩm với quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau 2 năm hoạt động, hiện trang trại của gia đình anh có tổng diện tích 200 m2, mô hình khép kín, lắp đặt hệ thống điều hòa, quạt thông gió, giàn sưởi khi trời lạnh. Với 20 con lợn nái ngoại và 50 con lợn thương phẩm, mỗi năm xuất bán 3 lứa lợn với trên 240 con giống, giá bán trung bình 2,8 triệu đồng/con, gia đình anh thu về gần 700 triệu đồng từ chăn nuôi lợn (chưa trừ chi phí). Trang trại hiện tạo việc làm cho 3 lao động trong gia đình và 4 lao động trong xóm. 

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, nhận cung ứng vật tư, cám thức ăn, tìm đầu ra bao tiêu sản phẩm cho tổ hợp tác, mô hình trong xóm, đóng góp cho các chương trình, phong trào do địa phương phát động. Gia đình anh chuyển đổi 1 năm 2 vụ trồng bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; hàng năm, 1 sào trồng bí xanh cho thu nhập cao hơn gấp 3 - 4 lần so với các cây trồng truyền thống. Ngoài ra, anh đấu thầu 2 mẫu đất canh tác để trồng trồng bí xanh. Từ đó, thu nhập hàng năm tăng lên, từ 200 triệu đồng năm 2018 đến năm 2020 đạt 390 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Với vai trò là trưởng xóm kiêm tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, anh Toản luôn tích cực, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, gia đình anh đã hiến trên 100 m2 đất sản xuất nông nghiệp để xóm làm đường bê tông, đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi để xóm tuyên truyền, vận động 5 hộ khác hiến đất làm đường, mở rộng xây dựng nghĩa trang của xóm, vận động 18 hộ tham gia mô hình sản xuất trồng hành tăm, 10 hộ tham gia tổ hợp tác chăn nuôi trâu vỗ béo, 8 hộ chăn nuôi lợn, gà. Đồng thời, anh luôn nhiệt tình tuyên truyền, giúp đỡ người dân địa phương học hỏi và làm theo mô hình. Anh đã thành lập được tổ hợp tác cùng nhóm sở thích chăn nuôi trâu vỗ béo có 12 hộ nông dân tham gia, số đàn 22 con, tất cả các hộ đều được anh hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, tìm tư thương thu mua theo mùa vụ.

Anh Toản chia sẻ: "Dù ở cương vị nào tôi cũng luôn nêu cao ý thức, gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Tôi tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản thân và gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đi đầu trong phong trào ủng hộ các hoạt động từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng công trình giao thông nông thôn”.


Với kết quả từ việc phát triển kinh tế gia đình, những đóng góp trong các phong trào của xóm, hàng năm, gia đình anh Toản đều được bình bầu gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

 Xuân Thiên (Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục