(HBĐT) - Một ngày cuối năm 2022, chúng tôi đến thăm gia đình anh Bùi Văn Thiệu ở xóm Dài, xã Vũ Bình (Lạc Sơn). Mô hình kinh tế nhà anh tuy không lớn nhưng tận dụng được mọi thứ là "phế liệu” để sản xuất. Ngay cạnh nhà là khu làm đậu phụ và nấu rượu. Mỗi ngày, gia đình anh cung cấp hàng trăm bìa đậu phụ trên địa bàn xã và hàng trăm lít rượu cung cấp cho thị trường huyện Lạc Sơn, Yên Thủy và Hà Nội.


Gia đình anh Bùi Văn Thiệu, xóm Dài, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) đầu tư chăn nuôi lợn rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Sau vườn, anh xây dựng một khu nuôi lợn rừng đẻ, một khu nuôi lợn thương phẩm. Bã đậu, bã rượu để làm thức ăn cho lợn rừng nái, lợn thương phẩm. Phân lợn thì thu gom xử lý bioga để bón cho cây. Từ năm 1993, sau khi lập gia đình, vợ chồng anh làm nghề nông nghiệp. Ngoài trồng lúa, ngô, anh tận dụng thời gian nông nhàn nuôi lợn, gà. Sau nhiều năm có kinh nghiệm, anh quyết định chọn nuôi lợn nái rừng. Đây là giống lợn khỏe, dễ nuôi và giá thành cao, được thị trường yêu thích, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Thời gian đầu, gia đình chỉ nuôi 5 con. Lợn đẻ ra thì nuôi thành phẩm và ai có nhu cầu mua giống thì anh bán. Từ năm 2018 đến nay, gia đình anh Thiệu thường xuyên nuôi từ 15 - 20 lợn nái. Anh đầu tư xây dựng chuồng trại lợn nái và lợn thương phẩm riêng trên diện tích 450 m2 đất vườn. Đối với lợn nái và lợn đực thì xây mỗi con một chuồng. Lợn thương phẩm xây thành các ô nuôi tập trung.

Để có nguồn thức ăn cho lợn, gia đình anh làm đậu phụ và nấu rượu, lấy bã chăn nuôi. Ngoài ra, anh đã sử dụng khoảng 3.550 m2 đất vườn còn lại trồng cây ăn quả, thả gà, ngan và có không gian để thả lợn… Từ năm 2019 - 2022, mỗi năm gia đình anh xuất ra thị trường khoảng 400 con lợn rừng thịt, trọng lượng khoảng 16 tấn, 1.000 con gà ri khoảng 12  tấn, 1.000 con ngan khoảng 25 tấn. Trừ chi phí đầu tư, lợi nhuận gia đình anh mỗi năm thu được khoảng 700 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, các thành viên trong gia đình anh Bùi Văn Thiệu luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước và thực hiện tốt nội quy, hương ước nơi cư trú; tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát  động; đóng góp các loại quỹ, ủng hộ từ thiện như: quỹ đền ơn - đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, lụt, bão; nạn nhân chất độc da cam... với số tiền trên 10 triệu đồng/năm.

Anh Thiệu cho biết: Trong quá trình làm kinh tế từ nhỏ lẻ một vài con đến hàng chục con lợn thịt, kết hợp nuôi gà ri, ngan thả vườn, bước đầu gia đình gặp nhiều khó khăn. Có năm lợn rớt giá, dịch bệnh, phải chịu lỗ. Sau những lần đó cũng rút ra được kinh nghiệm về chăm sóc vật nuôi… Cùng với đó là sự quyết tâm vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức nên từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế.

Với mô hình của anh, ngoài giải quyết việc làm cho gia đình cũng tạo việc làm ổn định cho 10 lao động ở địa phương với mức lương trên, dưới 5 triệu đồng/người/ tháng. Không chỉ làm giàu  cho gia đình, vợ chồng anh cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những gia đình trong xóm phát triển   kinh tế.  

Việt Lâm

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục