(HBĐT) - Bằng tinh thần vượt khó, chăm chỉ, ý chí vươn lên làm giàu, nhiều nông dân xã Phú Cường (Tân Lạc) mạnh dạn tìm tòi, học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Anh Nguyễn Văn Chiến, xóm Lâm Lưu, xã Phú Cường là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu của xã.


Anh Nguyễn Văn Chiến, xã Phú Cường (Tân Lạc)phát triển mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao,là hội viên nông dân tiêu biểu.

Chuyển đến định cư và xây dựng kinh tế mới tại xã Phú Cường từ năm 1994 đến nay đã gần 30 năm, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào trồng lúa, ngô, sắn và buôn bán nhỏ... Sau khi được tham gia tập huấn các lớp quản lý trang trại, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới do Hội Nông dân (HND) xã và UBND xã tổ chức, anh Chiến nảy sinh khát vọng vươn lên làm giàu để thoát cảnh nghèo khó. Sau khi bàn bạc với các thành viên trong gia đình và được HND động viên, anh vay vốn ngân hàng mua 2 ha đất trồng cây lâu năm và các loại cây ăn quả có múi là cam lòng vàng, bưởi Diễn. 

Anh Chiến chia sẻ: "Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc thông qua các buổi sinh hoạt của HND, các lớp tập huấn. Năm 2010, tôi đầu tư máy xúc, cây xăng dầu và xưởng sấy ngô đã cho thu nhập cao, lợi nhuận ngoài dự toán, từ đó kinh tế gia đình bắt đầu đi lên. Nắm bắt thị trường và nhu cầu của bà con, tôi tiếp tục mở rộng sản xuất, trồng nhiều loại cây như: bưởi đỏ, bưởi da xanh, cam, quýt, mít, nhãn trên 4.000 gốc, kết hợp chăn nuôi thêm gà thả vườn với số lượng ban đầu 250 con giống gà bản địa. Sau đó tôi tập trung củng cố, mua thêm máy xúc, xe vận tải chở hàng hóa các loại như ngô, lúa, phân bón trả chậm cho nông dân và vật liệu xây dựng”.

Hiện nay, tổng diện tích trang trại của gia đình anh Chiến rộng 6 ha, trồng nhiều loại cây: bưởi đỏ, bưởi da xanh, cam, quýt, nhãn, mít, ổi. Mỗi năm bán ra thị trường trên 30 tấn thương phẩm, mang lại thu nhập cao và ổn định; giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động, bình quân thu nhập 8 triệu đồng/ người/tháng. Lợi nhuận thu được hàng năm của gia đình sau khi đã trừ chi phí trên 1,3 tỷ đồng/năm.

Đồng chí Bùi Văn Nha, Chủ tịch HND xã Phú Cường cho biết: "Mô hình SX-KD của gia đình anh  Nguyễn Văn Chiến góp phần tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Với kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật, anh Chiến đã truyền đạt cho các hội viên trong xóm cùng phát triển chăn nuôi để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó anh tích cực giúp đỡ hộ nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở KDC, hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật trồng cây có múi và chăn nuôi miễn phí cho hội viên trong chi hội trị giá trên 12 triệu đồng”.

Đồng chí Bùi Đức Phương, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết: Trong 5 năm qua, gia đình anh Chiến luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, làng, xã văn hóa…, hàng năm được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình nông dân văn hóa tiêu biểu”. Anh còn tích cực tham gia, vận động thành viên gia đình tham gia, ủng hộ hoạt động do các tổ chức, đoàn thể, các ngành ở địa phương phát động như hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường nông thôn, tham gia nhiều ngày công giúp đỡ hộ nghèo, hộ neo đơn trong xã, các hoạt động từ thiện. Hỗ trợ hộ hội viên nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật mới, xây dựng mô hình kinh tế, tìm hiểu thị trường để có nhiều cơ hội vươn lên ổn định kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Hoàng Dương


Các tin khác


Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục