Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, trong những năm qua, trên địa bàn xã Hợp Phong (Cao Phong) xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, cách làm sáng tạo trong tổ chức triển khai, vận động thực hiện phong trào thi đua. Nhiều hộ gia đình, cá nhân mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng sẵn lòng hiến đất để làm đường và các công trình phục vụ xây dựng NTM. Chị Bùi Thị Hương, xóm Rú Mới là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu.


Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các ngành chức năng cùng chị Bùi Thị Hương, xóm Rú Mới, xã Hợp Phong (Cao Phong) trên con đường mới được bê tông hóa có sự hiến đất của gia đình chị Hương.

Đến xã Hợp Phong, ai cũng biết gia đình chị Hương luôn tích cực trong các hoạt động của xóm, của xã, đi đầu hiến đất làm đường giao thông. Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị nằm cạnh đường bê tông xi măng sạch, đẹp mới được đầu tư xây dựng. Trước đây, tuyến đường này là con đường nhỏ hẹp, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con gặp nhiều khó khăn. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa lầy lội, trơn trượt, thế nhưng sau khi con đường được trải nhựa đã tạo thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Để có con đường này có một phần đóng góp của gia đình chị Hương mà không nhận bất cứ khoản tiền nào đền bù hoặc hỗ trợ do việc hiến đất.

Chị Bùi Thị Hương chia sẻ: Hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn là điều cần thiết, nhất là làm đường giao thông nông thôn thuận tiện cho bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa, là điều kiện tốt để phát triển kinh tế, vì vậy tôi đã vận động các thành viên trong gia đình thống nhất hiến 2.150 m2 đất vườn để bàn giao mặt bằng, xây dựng tuyến đường Rú Mới đi Cạn Thượng.

Đồng chí Bùi Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Phong giới thiệu: Chị Hương và các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động của xóm, xã. Chị đã tự nguyện hiến đất và đứng ra vận động bà con trong xóm sống dọc theo tuyến đường cùng nhau hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn đúng theo lộ trình đề ra. Từ sự gương mẫu, tiên phong của gia đình chị Hương đã tạo động lực cho các hộ dân sinh sống trên tuyến đường đều đồng thuận trong việc hiến đất, cũng như đóng góp kinh phí, ngày công để hoàn thành tuyến đường, góp phần giúp xã Hợp Phong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao.

Việc làm ý nghĩa của chị Hương đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, từ đó người dân hiểu được lợi ích thiết thực, lâu dài của việc hiến đất làm đường, tự nguyện đóng góp công sức, hiến một phần đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ sự chung sức, đồng lòng của người dân, mạng lưới hạ tầng giao thông xã Hợp Phong từng bước được hoàn thiện. Diện mạo NTM ngày càng khởi sắc. Việc làm của gia đình chị Bùi Thị Hương tạo được hiệu ứng lan toả, tác dụng nêu gương, mức độ ảnh hưởng và phạm vi nhân rộng trên toàn tỉnh. Với những đóng góp của mình, chị Bùi Thị Hương được UBND tỉnh công nhận là điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2023. 


Hương Lan

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục